Vụ Kim Davis về kết hôn đồng tính

Bà Kim Davis là một cơ đốc nhân Tin Lành thuộc hội thánh Apostolic Christian, và là ủy viên dân cử hộ tịch của quận hạt Rowan, tiểu bang Kentucky, đã nhiều lần từ chối cấp giấy kết hôn cho những người đồng tính, kể cả sau ngày Tối cao pháp viện Hoa Kỳ, ngày 26 tháng 6 năm 2015, cho phép áp dụng trên toàn nước Mỹ.

KimDavis.jpg
Ảnh: AP Photo/Timothy D. Easley

 

Sáng thứ ba, 01.09.2015, dù đã có lệnh của tòa án, của Thống Đốc tiểu bang Gov. Steve Beshear, bà Kim Davis vẫn từ chối cấp giấy hôn thú.

 

Vụ này đã trở thành BREAKINGS NEWS, gây xôn xao dư luận mấy hôm nay.

 

1. Quan điểm của bà Kim Davis đưa ra cho chọn lựa từ chối cấp giấy kết hôn đồng tính là:

 

– “Cấp giấy hôn thú với chữ ký chứng nhận của tôi cho những cuộc hôn nhân trái với luật Chúa dạy, sẽ vi phạm quyền lương tâm của tôi. Đây không phải là chuyện nhỏ đối với tôi. Đây chính là một quyết định chọn thiên đàng hay chọn hỏa ngục”

 

– “Tôi không thể chấp nhận việc Toà Tối Cao hợp thức hoá hôn nhân đồng tính trên cả nước, bởi vì điều tệ hại ấy trái ngược với lời thề khi tôi được chịu phép Rửa Tội để tái sinh lại trong Chúa”

 

– “Hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ”. – – “Lương tâm không cho phép”

 

– “Tôi không căm ghét ai. Đây không phải là vấn đề đồng tính. Nó là vấn đề hôn nhân và ý Chúa”

 

– “Luân lý của Chúa mâu thuẫn với trách nhiệm công việc của tôi. Không thể tách rời tôi khỏi điều nằm sâu trong trái tim và tâm hồn tôi.”

 

Lưu ý, bà Kim Davis nói lý do từ chối là: “Under God’s authority” (“Quyền của Thượng đế”)

 

2. Quan Tòa án (Chánh án David Bunning):

 

– Niềm tin của cá nhân không thể vượt trên quyền hạn của toà và như thế sẽ gây ra tiền lệ nguy hiểm.

 

– Bà phải cấp giấy hôn thú cho mọi người, không phân biệt đồng tính, vì bà đã tuyên thệ làm tròn bổn phận của một viên hộ tịch cũng như tôi đã tuyên thệ là một chánh án.

 

– “Chỉ niềm tin của bà ấy thôi đơn giản không phải là một sự biện hộ khả thi”.

 

– “Bà Davis đã tuyên thệ. Tuyên thệ thì phải tuân hành”.

 

3. Tòa Bạch ốc (phát ngôn viên Josh Earnest) nhận định:

 

– “Có nền pháp trị và nguyên tắc pháp trị là trọng yếu đối với nền dân chủ của chúng ta”.

 

– “Trong trường hợp này, để cho một thẩm phán liên bang quyết định cách tốt nhất thực thi pháp luật là việc thỏa đáng”.

 

4. Nhóm ủng hộ bà Kim Davis:

 

– “Ca Ngợi Chúa”, “Hãy Đứng Vững”

 

– Sống Niềm Tin: Bà Kim Davis Ở Hoa Kỳ Đấu Tranh Cho Quyền Lương Tâm Của Con Người

 

– Việc hợp thức hoá hôn nhân đồng tính sẽ cướp đi của chúng ta quyền tự do tôn giáo và quyền tự do ngôn luận.

 

– Có một nhóm Facebook kêu gọi “Hỗ trợ Kim Davis” và khẳng định hành động các thư ký quận là đúng.

 

– Cựu thống đốc bang Arkansas Mike Huckabee: việc bà Davis bị bắt giữ là bằng chứng của nạn “áp bức đạo Thiên Chúa” tại Mỹ.

KimDavis-1.jpg

5. Nhóm phản đối bà Kim Davis:

 

– ” Hãy làm công việc của mình đi”. “Tình yêu chiến thắng”

 

– Liên hiệp Tự do dân sự Mỹ (ACLU) đã đâm đơn kiện bà Davis tội coi thường tòa án.

 

– Nhiều người chỉ trích bà Davis là kẻ đạo đức giả bởi dù là người theo đạo Thiên Chúa nhưng bà Davis đã ly lị ba lần và hiện sống cùng người chồng thứ tư.

 KimDavis-2.jpg

 

6. Phản ứng của dân theo đạo Chúa:

 

* Đây chỉ là ý kiến cá nhân, không phải là đại diện và chưa có giáo chức nào lên tiếng sau vụ này (trong Bàn tin Công giáo tuần sau, có thể sẽ có tin liên quan):

 

– “Tự do cho tôn giáo”. “Chào mừng đến Sodom va Comorrah”

 

– Kim Davis is right: The Biblical Theology of Resisting Tyranny – Kim Davis đúng: Thần học Kinh Thánh chống lại áp bức bất công.

 

– Ẩn danh: Xin chúa che chở bà và sớm giải thoát cho bà khỏi cảnh tù ngục. Mong các bạn hãy đọc kinh cầu nguyện cho bà Kim Davis ở Mỹ.

(MS., GNsP 06.09.2015)