Bài giảng Thánh lễ khai mạc Năm Toàn Xá kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ Thánh Linh

 KHAI MẠC NĂM TOÀN XÁ

KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP

GIÁO XỨ THÁNH LINH

Anh chị em thân mến,

1. Hôm nay chúng ta tụ họp nhau lại đây để cử hành lễ Khai mạc năm toàn xá, kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo xứ Thánh lLinh. Tuy hôm nay chưa phải là ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta vẫn cử hành, vì Giáo xứ Thánh Linh được thành lập cách đây 50 năm, có Quan Thầy là Chúa Thánh Thần. Hơn bao giờ hết, đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta cùng nhau suy nghĩ về vai trò của Chúa Thánh Thần trong Giáo hội của Chúa Kitô.

2. Trước hết, như bài sách Công vụ các tông đồ tường thuật, biến cố Chúa Thánh Thần Hiện Xuống chính thức khai sinh cho Giáo hội của Chúa Kitô tại trần gian. Nhân loại, đặc biệt là Giáo hội, được lãnh nhận tràn đầy Chúa Thánh Thần: Có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần (Cv 2,3-4). Các con cái của Thiên Chúa, đã tản mác khắp nơi, nay được Thiên Chúa cho trở lại hòa giải với Chúa và hợp nhất với nhau. Mọi người, nhờ hiểu cùng một thứ tiếng, đều có thể lắng nghe và đón nhận Tin Mừng Phục Sinh do các Thánh Tông đồ rao giảng.

3. Tin Mừng Gioan trình bày một cách khác việc Giáo hội được lãnh nhận Chúa Thánh Thần từ Chúa Kitô Phục Sinh. Buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, Chúa Giêsu, Đấng đã chết và đã sống lại, hiện đến, đứng giữa các tông đồ, ban bình an cho các ông, và trao sứ mạng loan báo Tin Mừng cho các ông: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy sai các con” (Ga 20,21). Rồi Ngài thổi hơi vào các môn đệ và nói:“Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì người ấy được tha(Ga 20,22-23).

Giáo xứ Thánh Linh đã được khai sinh cách đây 50 năm, chắc chắn là do ý muốn của Chúa Giêsu theo sự an bài của Thiên Chúa và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Tuy phải trải qua những giai đoạn thăng trầm và thử thách, hôm nay Cộng đoàn Giáo xứ, đã tương đối vững mạnh, hoan hỷ cử hành lễ kỷ niệm 50 năm.

4. Chúa Thánh Thần hoạt động trong Cộng Đoàn Giáo hội cách mạnh mẽ, ban cho nhiều hồng ân khác nhau, trong đó có hồng ân quan trọng nhất là “Ơn Đức Tin”. Nhiều người tin và tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa. Chúa Thánh Thần đã ban cho nhiều người trong Giáo xứ Thánh Linh “Ơn Đức Tin” và đã sắp đặt cho giáo xứ có được linh mục về làm chính xứ, phục vụ đời sống đức tin của mọi người.

5. Theo thư thứ I Côrintô (x. 1Cr 12,3b-7.12-13), tất cả chúng ta đều được thanh tẩy trong cùng một Thánh Thần, để làm nên một Thân Thể Duy Nhất là Giáo hội. Và tất cả chúng ta được cùng nhau chia sẻ một Sự Sống Duy Nhất là Sự Sống của Chúa Kitô, và được giải khát bằng một thứ Nước Uống Duy Nhất là Chúa Thánh Thần. Cha xứ đã cho thả chim bồ câu, tượng trưng cho Chúa Thánh Thần, không có nghĩa là từ nay không cần Chúa Thánh Thần nữa. Giáo xứ của chúng ta, sau khi mừng 50 năm, vẫn mang tên là “Giáo xứ Thánh Linh”, không đổi tên khác.

6. Chim bồ câu là biểu tượng cho Chúa Thánh Thần, cũng tượng trưng cho “Hòa bình”, mà ai trong chúng ta cũng đều mong ước. Nhưng hòa bình hay bình an đích thực, chỉ có Chúa Kitô Phục Sinh mới có thể ban cho, khi Ngài ban ơn tha tội, ban Chúa Thánh Thần để tha tội. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu Phục Sinh, đã nhắc đến một cách rõ ràng về Thánh Thần và ơn tha tội, mà Ngài ban cho qua Giáo hội. Đối với Giáo xứ Thánh Linh, năm nay là “năm toàn xá”, hãy chú trọng một cách đặc biệt đến ơn tha tội mà Chúa đã, đang và sẽ ban cho.

7. Cùng với niềm hân hoan mừng lễ kỷ niệm, mọi người hãy ăn năn thống hối để lãnh nhận “ơn toàn xá” mà Chúa ban cho qua Hội Thánh. Càng thống hối, lòng chúng ta càng tràn ngập niềm vui, vì được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Mà Chúa Thánh Thần là Tình Yêu, có biểu tượng là lưởi lửa, làm cho chính Thiên Chúa vui mừng, là nguồn vui của tất cả chúng ta.

Xin cầu chúc mọi người được canh tân đổi mới không ngừng và được tràn ngập niềm vui của Chúa.

Giáo xứ Thánh Linh, thứ Bảy ngày 09-05-2015

+ Phaolô BÙI VĂN ĐỌC
Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn