

Ngay từ khi chiến sự Ukraina bùng nổ, Đức Thánh Cha Phanxicô không ngừng đề nghị làm trung gian hòa giải nhằm tìm kiếm hòa bình. Trong hầu hết các buổi tiếp kiến công khai, ngài luôn kêu gọi chấm dứt chiến tranh, và lời cầu nguyện cho “Ukraina đau thương” đã trở thành điệp khúc quen thuộc.
Những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trước hết là lời mời gọi đối thoại — kêu gọi các bên liên quan ngồi lại với nhau để tìm ra con đường chấm dứt xung đột.
Hôm nay, ngay trước Thánh lễ An táng Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, một cuộc đối thoại như vậy đã diễn ra. Những bức ảnh cho thấy Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky trò chuyện trực tiếp với Tổng thống Donald Trump, hai nhà lãnh đạo ngồi đối diện nhau bên trong Đền Thánh Phêrô.
Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc mô tả cuộc thảo luận là “rất hiệu quả”. Tổng thống Zelensky cũng chia sẻ rằng đây là một cuộc gặp “tốt đẹp”, trong đó hai bên đã “trao đổi trực tiếp rất nhiều vấn đề”.
Ông Zelensky viết trên mạng xã hội: “Hy vọng đạt được kết quả trên tất cả các nội dung đã bàn thảo. Bảo vệ sinh mạng nhân dân chúng tôi. Một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện. Một nền hòa bình vững bền và đáng tin cậy, ngăn chặn nguy cơ tái diễn chiến tranh.”
Gần đây, triển vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn đã trở nên mờ nhạt. Lần gặp trước đây giữa Trump và Zelensky đã kết thúc trong căng thẳng, khi tranh luận nảy lửa bùng nổ. Đầu tháng này, Tổng thống Trump cùng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio còn đe dọa “rút lui” khỏi các nỗ lực trung gian hòa bình. Chỉ hai ngày trước, Kyiv đã hứng chịu đợt không kích đẫm máu nhất từ đầu năm đến nay.
Tuy nhiên, cuộc gặp hôm nay mang lại tín hiệu tích cực hơn. Tổng thống Zelensky nhận định đây là một “cuộc gặp mang tính biểu tượng sâu sắc, có thể trở thành sự kiện lịch sử nếu đạt được những kết quả chung.”
Nếu những kết quả ấy thành hiện thực — nếu nền “hòa bình công chính” mà Đức Giáo hoàng Phanxicô hằng tha thiết cầu nguyện được thiết lập — thì có lẽ đó sẽ là “phép lạ đầu tiên” của ngài.
Chuyển ngữ: Hạo Nhiên
Từ: vaticannews.va/en
Để lại một phản hồi