![tac-dong-cua-con-nguoi-len-con-nguoi-trong-ky-nguyen-tri-tue-nhan-tao](https://huyha.net/wp-content/uploads/2025/02/tac-dong-cua-con-nguoi-len-con-nguoi-trong-ky-nguyen-tri-tue-nhan-tao-1.jpg)
![](http://huyha.net/wp-content/uploads/2025/02/tac-dong-cua-con-nguoi-len-con-nguoi-trong-ky-nguyen-tri-tue-nhan-tao-1.jpg)
Một cuộc gặp gỡ toàn cầu
Đức Hồng Y Tolentino de Mendonça nhấn mạnh: “Đây là một cuộc gặp gỡ thực sự mang tính toàn cầu, quy tụ hơn 7.000 người tham dự từ hơn 60 quốc gia thuộc năm châu lục”. Ngài giải thích rằng thách thức cụ thể của Năm Thánh này là tạo ra những cơ hội sáng tạo để mọi người có thể “thổi bùng hy vọng”.
Hy vọng không phải là thứ phụ thuộc
“Hy vọng là một trải nghiệm nhân học phổ quát, đập trong trái tim của mọi nền văn hóa, và mang lại khả năng đối thoại cho tất cả”, Đức Hồng Y nhấn mạnh. Trong Tông sắc Spes non confundit, Đức Thánh Cha Phanxicô mong muốn Năm Thánh 2025 sẽ là dịp để “thổi bùng hy vọng”. Các sự kiện của Năm Thánh đặc biệt này phải giúp chúng ta đặt hy vọng “vào trung tâm của không gian công cộng như một chủ đề văn hóa ưu tiên”, như “một nguồn lực cần thiết và mạnh mẽ, mang tính tập thể mà chúng ta cần đầu tư ngày càng nhiều hơn”.
Ký Tuyên ngôn Giáo dục tại Bảo tàng Vatican
Trong khuôn khổ Năm Thánh, các tham dự viên sẽ được mời đi qua Cửa Thánh vào tối Chúa Nhật ngày 16 tháng 2, cùng tham dự một chuỗi sự kiện phong phú bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 với việc tham dự Buổi Tiếp kiến Chung của Đức Thánh Cha và Hội nghị Quốc tế Sharing Hope – Horizons for Cultural Heritage. Sự kiện này, được tổ chức phối hợp với Bảo tàng Vatican, sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo của những tổ chức nghệ thuật và bảo tàng uy tín nhất thế giới để khám phá ngôn ngữ và chiến lược mới nhằm phát huy và truyền tải di sản tôn giáo và nghệ thuật. Cuộc đối thoại của họ sẽ kết thúc bằng việc ký một Tuyên ngôn Giáo dục về việc truyền tải những quy tắc văn hoá của các tôn giáo “mà nếu thiếu nó, văn hóa sẽ bị nghèo nàn một cách không thể cứu vãn”, Đức Hồng Y de Mendonça nhấn mạnh.
Bà Barbara Jatta, Giám đốc Bảo tàng Vatican, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn Năm Thánh này không chỉ dành cho các nghệ sĩ mà còn cho những người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, những người có vai trò thiết yếu trong việc truyền tải các quy tắc tôn giáo, truyền thống, đức tin và chính nghệ thuật. Bảo tàng Vatican ghi nhận giá trị của tất cả những ai, thông qua việc phổ biến và giảng dạy, gìn giữ và truyền tải di sản này, và Năm Thánh này là một dấu chỉ của lòng biết ơn”.
Đêm Trắng tại Đền Thờ Thánh Phêrô
Vào Chúa Nhật ngày 16 tháng 2, lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh lễ tại Đền Thờ Thánh Phêrô, mở cửa cho tất cả mọi người, đặc biệt là những ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa. Vào buổi tối, từ 20 giờ, một “Đêm Trắng” sẽ diễn ra tại Đền Thờ Thánh Phêrô, với sự kiện âm thanh Gli echi muti di una grande scultura sonora – Il Campanone di San Pietro (Tiếng vọng im lặng của một tác phẩm điêu khắc âm thanh vĩ đại – Tháp chuông của Đền thờ Thánh Phêrô) của nghệ sĩ Bill Fontana.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Để lại một phản hồi