Chính trị gia Thụy Sĩ hầu tòa sau khi bắn vào tranh Đức Mẹ và Chúa Giêsu

Bà Sanija Ameti, một ủy viên hội đồng Zurich và cựu lãnh đạo Đảng Tự do Xanh, đã bị các công tố viên Thụy Sĩ đệ đơn cáo buộc hình sự sau khi bà đăng tải hình ảnh tự bắn khoảng 20 phát súng vào một bức tranh vẽ Đức Mẹ Đồng Trinh Maria và Chúa Giêsu Hài đồng.

Vụ việc xảy ra vào tháng 9/2024, khi bà Ameti dùng súng hơi bắn vào bản sao bức tranh “Đức Mẹ, Chúa Hài đồng và Tổng lãnh Thiên thần Micae” của họa sĩ Tommaso del Mazza từ thế kỷ 14.

Theo hãng tin “20 Minuten” của Thụy Sĩ, văn phòng công tố Zurich cáo buộc bà Sanija Ameti công khai phỉ báng tín ngưỡng tôn giáo và quấy rối hòa bình tôn giáo theo Điều 261 của Bộ luật Hình sự Thụy Sĩ. Bộ luật này trừng phạt bất kỳ ai “công khai và ác ý xúc phạm hoặc chế giễu niềm tin tôn giáo của người khác, đặc biệt là niềm tin của họ vào Thiên Chúa, hoặc cố ý xúc phạm các vật phẩm tôn giáo”.

Bà Ameti, người tự nhận là một người vô thần gốc Hồi giáo, được cho đã bắn từ khoảng cách 10 mét và cố tình nhắm vào đầu Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu trên bức tranh. Sau đó bà đăng bức ảnh đã bị xúc phạm với chú thích bằng tiếng Đức “abschalten”, được một số người hiểu là hành động tượng trưng cho việc loại bỏ hoặc xóa bỏ.

Những hình ảnh về hành vi xúc phạm, bao gồm cả cận cảnh các lỗ đạn, đã ngay lập tức khiến nhiều người phẫn nộ và nộp đơn khiếu nại hình sự. Sau đó, trên trang X, bà Ameti đã xin lỗi và nói rằng bà không biết đó là hình ảnh tôn giáo và đã xóa khi nhận ra điều này.

Khi xảy ra sự việc, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ đã lên án hành động này là “không thể chấp nhận được”, tuyên bố rằng nó thể hiện “bạo lực và sự thiếu tôn trọng đối với con người” và gây ra “sự tổn thương sâu sắc trong cộng đồng tín hữu Công giáo”.

Các giám mục nhấn mạnh rằng “ngay cả khi không đề cập đến hình ảnh tôn giáo về Mẹ Thiên Chúa”, hành động này vẫn cho thấy “sự thiếu tôn trọng cơ bản đối với phẩm giá con người”.

Đức Cha Joseph Bonnemain, Giám mục của Chur, Thụy Sĩ, cho biết bà Ameti đã viết thư riêng cho ngài để bày tỏ sự hối hận. Đáp lại, ngài đã công khai bày tỏ sự tha thứ và kêu gọi người Công giáo và các tín đồ khác làm điều tương tự.

Vatican News

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*