Đức Hồng y Parolin tại Guatemala: Nói không với bất bình đẳng và tham nhũng

Trong chuyến viếng thăm Guatemala nhân kỷ niệm 90 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa quốc gia Trung Mỹ này và Tòa Thánh, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã kêu gọi xây dựng một xã hội công bằng, huynh đệ và liên đới hơn, đồng thời phá vỡ những cơ chế khinh miệt, thờ ơ và bất công do bất bình đẳng và tham nhũng gây ra.

Phát biểu trong bài giảng Thánh lễ do ngài chủ sự ngày 02/8 tại Nhà thờ Chính tòa Guatemala, Đức Hồng y khẳng định: “Khát vọng loan báo Tin mừng thúc đẩy chúng ta ôm lấy toàn thể nhân loại, không còn đóng lại bất cứ con đường nào có thể dẫn tới việc xây dựng một xã hội công bằng, huynh đệ và liên đới hơn; đồng thời phá vỡ những cơ chế khinh miệt, thờ ơ và bất công do bất bình đẳng và tham nhũng gây ra”.

Thánh lễ có sự tham dự của Tổng thống Bernardo Arévalo, Phó Tổng thống, các giám mục Guatemala, Đức Sứ thần Tòa thánh, các linh mục, tu sĩ, giới chức ngoại giao và hàng trăm tín hữu.

Đức Hồng y Parolin chụp ảnh kỉ niệm cùng Tổng thống và các giám mục Guatemala

Mở đầu bài giảng, Đức Hồng y Parolin chuyển lời chào của Đức Giáo hoàng Lêô XIV đến người dân Guatemala: “Ngài luôn dành cho anh chị em một vị trí đặc biệt trong lòng và đã yêu cầu tôi chuyển đến anh chị em sự gần gũi cùng phép lành hiền phụ của ngài”.

Nhắc đến kỷ niệm 90 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa thánh và Guatemala, cùng 400 năm ngày sinh của Tu huynh Pedro de San José de Betancur – Vị thánh đầu tiên của Guatemala và Trung Mỹ, Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh rằng Chúa Quan Phòng không bao giờ bỏ rơi dân tộc Guatemala và Giáo hội tại đây.

Nhà thờ Chính toà Guatemala

Theo Đức Hồng y, Lời Chúa chỉ ra rằng những khát vọng sâu xa nhất của con người không thể được thỏa mãn chỉ bằng của cải vật chất. Ngài nói: “Chỉ Thiên Chúa mới có thể làm no thỏa cơn đói sâu xa nhất của con người. Không chỉ là cơn đói bánh ăn, mà còn là cơn khát ý nghĩa, tình yêu, hy vọng; cơn khát một sự sống viên mãn và dồi dào, sự sống đời đời”.

Suy niệm về phép lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Hồng y nhắc lại lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Theo ngài, lời mời gọi này thúc đẩy Giáo hội mang bánh Lời Chúa và bánh Thánh Thể đến với con người, đồng thời không thờ ơ trước nghèo đói, cô đơn, bất công và đau khổ.

Đức Hồng y gặp gỡ và chúc lành cho các tín hữu tham dự

Đức Hồng y cũng mời gọi mỗi người phó thác những khả năng nhỏ bé của mình vào tay Chúa: “Khi chúng ta dâng lên Chúa thời gian, khả năng, lòng quảng đại và ngay cả những giới hạn của mình, Người sẽ làm cho những món quà ấy được nhân lên vì lợi ích của nhiều người”.

Từ ngày 03-04/8, Đức Hồng y Parolin đã có các cuộc gặp gỡ với Tổng thống Arévalo, đại diện các cộng đồng bản địa, giới chức ngoại giao, các giám mục và linh mục Guatemala. Chuyến viếng thăm kết thúc với một buổi cử hành tại Đền thánh Tổng Giáo phận Chầu Thánh Thể Liên tục ở Mixco.

Nguồn: vaticannews.va

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*