Đức Thánh cha Lêô XIV mời gọi người trẻ tìm kiếm “bình an đích thực” và “niềm vui trọn hảo”

Trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên Hội nghị Giới trẻ Steubenville, Đức Thánh Cha đã suy tư về “sứ điệp mà Thánh Phanxicô Assisi có thể gửi đến người trẻ hôm nay”.

Trong sứ điệp gửi đến hàng ngàn bạn trẻ nhân dịp kỷ niệm 50 năm Hội nghị Giới trẻ Steubenville, Đức Thánh cha Lêô XIV đã khích lệ các bạn trẻ Công giáo tìm kiếm “bình an đích thực” và “niềm vui trọn hảo” qua mối tương quan sâu xa với Thiên Chúa, đồng thời kín múc cảm hứng từ cuộc đời và giáo huấn của Thánh Phanxicô Assisi.

Được tổ chức bởi Franciscan University of Steubenville, các hội nghị thường niên này là những sự kiện truyền giáo Công giáo quy mô lớn dành cho học sinh trung học trên khắp Bắc Mỹ. Kể từ khi được thành lập vào năm 1976, hội nghị đã quy tụ hàng trăm ngàn người trẻ đến để tham dự các giờ cầu nguyện, chầu Thánh Thể, lãnh nhận Bí tích Hòa giải, học hỏi giáo lý và xây dựng tình hiệp thông Kitô giáo.

Năm nay, dự kiến sẽ có hơn 43.000 thanh thiếu niên tham gia các hội nghị được tổ chức tại Steubenville cùng nhiều địa điểm khác trên khắp Bắc Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử hội nghị có một sứ điệp chính thức của Đức Giáo hoàng được gửi đến các tham dự viên.

Trong sứ điệp của mình, Đức Thánh Cha đã suy niệm về chứng tá sống động của Thánh Phanxicô Assisi và nhấn mạnh hai chủ đề đã làm nên linh đạo của vị thánh này: bình an đích thực và niềm vui trọn hảo.

Nhắc lại lời chào quen thuộc của Thánh Phanxicô: “Bình an và mọi điều thiện hảo”, Đức Thánh Cha khẳng định rằng bình an đích thực là hồng ân đến từ Thiên Chúa và phát sinh từ mối tương quan mật thiết với Chúa Kitô. Ngài mời gọi các bạn trẻ biết dành những khoảng lặng cho cầu nguyện và chiêm niệm trong suốt thời gian tham dự hội nghị, để khám phá sự bình an mà Chúa Giêsu đã hứa ban cho các môn đệ, đồng thời trở nên những khí cụ kiến tạo hòa bình trong gia đình, cộng đoàn và xã hội.

Đức Thánh Cha cũng chia sẻ về ý nghĩa của “niềm vui trọn hảo”, dựa trên giáo huấn của Thánh Phanxicô Assisi. Ngài nhấn mạnh rằng hạnh phúc bền vững không thể tìm thấy nơi thành công vật chất, danh tiếng, những thú vui giải trí hay sự nổi tiếng trên mạng xã hội. Trái lại, niềm vui đích thực bắt nguồn từ việc nhận biết tình yêu Thiên Chúa và trung thành với Ngài ngay cả trong những lúc đau khổ, bị từ chối hay gặp thử thách.

Nhắc lại một câu chuyện nổi tiếng trong đời Thánh Phanxicô, Đức Thánh Cha viết:

“Một buổi tối mùa đông, khi đang trên đường trở về Assisi cùng với tu huynh Lêô, một trong những thành viên đầu tiên của Dòng Phanxicô, Thánh Phanxicô đã liệt kê rất nhiều điều xem ra tốt đẹp nhưng không dẫn đến niềm vui trọn hảo. Cuối cùng, Tu huynh Lêô thốt lên: ‘Thưa cha Phanxicô, xin cha hãy dạy con thế nào là niềm vui trọn hảo!’”

Sau đó, thánh nhân đã mô tả một hoàn cảnh đầy đau khổ: phải chịu giá lạnh, đói khát và bị khước từ – hoàn toàn trái ngược với điều con người thường mong đợi. Tuy nhiên, ngài khẳng định rằng nếu đón nhận những gian nan ấy với lòng kiên nhẫn, không than trách và với tình yêu dành cho Thiên Chúa, thì đó chính là “niềm vui trọn hảo”.

Đức Thánh Cha đặt câu hỏi:

“Liệu có thể thực sự vui mừng trong những hoàn cảnh khó khăn như thế không?”

Và ngài trả lời:

“Điều đó chỉ có thể thực hiện được khi cuộc đời chúng ta được xây dựng trên mối tương quan với Thiên Chúa là người Cha đầy yêu thương.”

Ngài tiếp tục nhấn mạnh:

“Chỉ có tình yêu của Thiên Chúa mới có thể mang lại cho chúng ta niềm vui chân thật và trọn hảo.”

Đồng thời, Đức Thánh Cha nhắc nhở người trẻ rằng mỗi người đều vô cùng quý giá trước mặt Thiên Chúa và được Ngài yêu thương vô điều kiện. Ngài mời gọi họ đào sâu đời sống kết hiệp với Chúa Kitô qua cầu nguyện, các bí tích và niềm tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

Khép lại sứ điệp, Đức Thánh Cha gửi đến người trẻ lời mời gọi can đảm phân định ơn gọi mà Thiên Chúa dành cho mình. Dù là đời sống hôn nhân, chức linh mục, đời sống thánh hiến hay sứ vụ truyền giáo, ngài khuyến khích các bạn trẻ đừng sợ hãi nhưng hãy quảng đại đáp lại nếu cảm nhận được tiếng Chúa đang mời gọi mình bước theo con đường riêng mà Ngài đã chuẩn bị.

“Đừng sợ quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa. Chính nơi sự tín thác và dấn thân cho Thiên Chúa, người trẻ sẽ khám phá được bình an đích thực và niềm vui trọn hảo mà thế gian không thể ban tặng.”

Tác giả: Katherine Matt (ewtnnews.com)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*