Trong cuộc gặp các đại diện của Cộng đồng Hồi giáo Senegal cùng các đại diện của Công giáo tại nước này vào sáng ngày 09/5/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh tinh thần hiếu khách và liên đới của Senegal, đồng thời kêu gọi Kitô hữu và người Hồi giáo cùng bảo vệ phẩm giá con người, chống cực đoan, bạo lực và mọi hình thức kỳ thị, đồng thời xây dựng hòa bình qua đối thoại và tôn trọng lẫn nhau.Tinh thần hiếu khách và liên đới: con đường thiết yếu để xây dựng hòa bình
Trước hết, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui trước cuộc gặp gỡ mà ngài gọi là “một dấu chỉ ý nghĩa của tình bằng hữu và cam kết chung nhằm xây dựng một xã hội bao dung, hòa bình và huynh đệ”. Ngài đặc biệt nhắc đến Senegal như vùng đất của “teranga”, nghĩa là tinh thần hiếu khách và liên đới. Theo ngài, đây là nền tảng giúp các cộng đồng Kitô giáo, Hồi giáo và những tín hữu thuộc các truyền thống khác chung sống hòa bình trong nhiều thế hệ. Ngài nhận định kho tàng tình huynh đệ ấy không chỉ quý giá đối với Senegal, nhưng còn là chứng tá cho toàn thế giới.
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lo ngại trước những khủng hoảng đang tiếp diễn tại châu Phi, bao gồm xung đột vũ trang, bất bình đẳng xã hội, làn sóng di dân và người tị nạn, cũng như sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Ngài cảnh báo rằng những diễn ngôn thù hận, sự suy yếu của gia đình và sự xói mòn các giá trị đạo đức, thiêng liêng đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ.
Trong bối cảnh đó, ngài khẳng định tinh thần “teranga” và đối thoại liên tôn là con đường thiết yếu để tháo gỡ căng thẳng và xây dựng hòa bình bền vững. Ngài nhấn mạnh rằng chính trị và ngoại giao cần đến “những sức mạnh luân lý” mà các nhà lãnh đạo tôn giáo có thể mang lại để ngăn ngừa cực đoan và cổ võ văn hóa tôn trọng lẫn nhau.
Phản đối việc lợi dụng danh Thiên Chúa cho các mục đích chính trị
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Kitô hữu và người Hồi giáo cùng tin mọi con người đều được Thiên Chúa tạo dựng và mang phẩm giá bất khả xâm phạm. Vì thế, các tín hữu được mời gọi cùng nhau lên án mọi hình thức phân biệt đối xử, bách hại vì chủng tộc hay tôn giáo, đồng thời phản đối việc lợi dụng danh Thiên Chúa cho các mục đích quân sự, kinh tế hoặc chính trị.
Kết thúc bài diễn từ, Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa giúp mọi người can đảm bước đi trên con đường đối thoại, biết đáp lại xung đột bằng những cử chỉ huynh đệ và mở lòng đón nhận khác biệt để cùng phục vụ hòa bình, công lý và thiện ích của nhân loại.
Nguồn: vaticannews.va
Để lại một phản hồi