Dorothée là Kitô hữu từ thuở nhỏ, ngài nổi tiếng với những giờ cầu nguyện kéo dài, việc hy sinh chay tịnh và các việc bác ái dành cho tha nhân.PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH
Ngày 06 tháng 02
THÁNH DOROTHÉE, TRINH NỮ, TỬ ĐẠO
Thánh Dorothée (còn được gọi là Thánh Dorothy) là một thiếu nữ sống vào cuối thế kỷ III, tại Césarée thuộc miền Cappadoce, vùng Tiểu Á, nơi một trong những cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên phát triển mạnh. Dorothée là Kitô hữu từ thuở nhỏ, ngài nổi tiếng với những giờ cầu nguyện kéo dài, việc hy sinh chay tịnh và các việc bác ái dành cho tha nhân.
Cuộc bách hại của Sapricius
Vào thời đó, tại Césarée đang diễn ra cuộc bách hại các Kitô hữu rất khốc liệt do Sapricius cầm đầu. Nghe danh Dorothée, ông ta cho bắt giam cô nhằm ép buộc cô dâng lễ tế cho các thần ngoại giáo. Trước những lời đe dọa, Dorothée vẫn kiên vững, nhất mực không chối bỏ đức tin. Sapricius liền giao Dorothée cho hai thiếu nữ khác là Crysta và Callista, những người trước đó đã vì bảo toàn mạng sống mà chối bỏ đức tin Kitô giáo. Tuy nhiên, kế hoạch của kẻ bách hại đã phản tác dụng, chính Dorothée đã làm cho Crysta và Callista hoán cải đưa họ trở về với đức tin Kitô giáo. Và hai thiếu nữ vừa được hoán cải ấy đã chịu tử đạo trước Dorothée.
Phép lạ giỏ táo và hoa hồng
Trong khi bị dẫn đi chịu hành hình, Dorothée đã giữ lời hứa trước đó với vị Thẩm phán Théophile. Khi ông kết án chém đầu Dorothée, ông ta đã thách thức cô rằng: “Hãy gửi cho ta những quả táo và những bông hồng từ thiên đàng.” Vì thế, ít lâu trước khi Dorothée chịu hành quyết, giữa mùa đông giá lạnh, Thẩm phán Théophile đã thấy một thiên thần mang đến cho ông một chiếc giỏ, bên trong có ba quả táo và ba bông hồng. Trước phép lạ ấy, chính ông cũng đã hoán cải.
Sức mạnh của sự hoán cải
Cho dù được củng cố bởi một phép lạ, nhưng thực sự chính đức tin mạnh mẽ của Dorothée đã dẫn đưa một linh hồn khác đến với Chúa: Đó là Théophile, như đã xảy ra với hai thiếu nữ Crysta và Callista. Théophile sau đó đã tuyên xưng đức tin Kitô giáo và vì thế cũng bị kết án tử hình. Phụng vụ cũng tưởng nhớ Théophile cùng ngày lễ với Thánh Dorothée.
Maria Hải Châu, SSS
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr
Để lại một phản hồi