11 gương mặt của Đức Maria: Hành trình khắp thế giới của lòng sùng kính và vẻ đẹp

Trên khắp thế giới Công giáo, lòng sùng kính Đức Maria mang những sắc thái địa phương riêng biệt – các linh ảnh, tượng, danh hiệu và ngày lễ cho thấy cách mỗi nền văn hóa đã gặp gỡ Mẹ Thiên Chúa.

Từ Ireland đến Algeria, từ Mexico đến Moscow, lòng sùng kính Đức Maria của người Công giáo tỏa sáng trong mọi nền văn hóa.

Trên khắp thế giới Công giáo, lòng sùng kính Đức Maria mang những sắc thái địa phương riêng biệt – các linh ảnh, tượng, danh hiệu và ngày lễ cho thấy cách mỗi nền văn hóa đã gặp gỡ Mẹ Thiên Chúa. Dưới đây là một chuyến tham quan ngắn gọn về 10 bức ảnh được yêu mến về Đức Mẹ, mỗi bức ảnh phản ánh một khía cạnh khác nhau về sự chăm sóc từ mẫu của Mẹ.

Pháp

Đức Mẹ Ân Sủng được đại diện bởi Huy chương Phép lạ (còn được gọi là Huy chương Đức Mẹ Ân sủng hoặc Huy chương Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội), do thợ kim hoàn người Pháp Adrien Vachette chế tác và được sản xuất lần đầu tiên vào năm 1832. Mẹ đã hiện ra với Thánh nữ Catherine Labouré nhiều lần vào năm 1830, nơi Mẹ yêu cầu chế tác huy chương và hứa ban ơn cho những ai mang nó bên mình. Nơi đặt bản gốc của Huy chương Phép lạ là nhà mẹ của Dòng Nữ Tử Bác Ái Thánh Vincent de Paul tại phố Bac, Paris, Pháp, và ngày lễ của Đức Mẹ Ân Sủng là ngày 07 tháng 02.

Guatemala

Đức Mẹ Mân Côi được thể hiện bằng một bức tượng bạc do một nghệ sĩ vô danh thực hiện vào khoảng năm 1592, tay phải cầm một tràng hạt lớn. Nơi đặt bức tượng của Đức Mẹ là nhà thờ và tu viện Santo Domingo ở Thành phố Guatemala. Hàng năm, bức tượng này được rước trên một chiếc kiệu lớn gọi là anda trong một cuộc rước thường niên hoành tráng diễn ra vào ngày 7 tháng 10, ngày lễ của Đức Mẹ, kỷ niệm ngày đánh bại Đế chế Ottoman trong trận Lepanto năm 1571.

Ireland

Đức Mẹ Knock được thể hiện bằng một bức tranh khảm tại địa điểm Đức Mẹ hiện ra với người dân địa phương vào năm 1879, bức tranh khảm này được lưu giữ tại Đền Đức Mẹ Knock (còn được gọi là Đền thánh Knock) ở làng Knock, Quận Mayo, Ireland. Đức Mẹ được xem là Nữ hoàng Ireland, và ngày lễ của Đức Mẹ là ngày 17 tháng 8.

Algeria

Đức Mẹ Châu Phi được thể hiện bằng một bức tượng đồng hoàn thành năm 1872, sau đó được thêm một chiếc áo choàng màu xanh vào năm 1886. Nơi đặt bức tượng là Vương cung Thánh đường Đức Bà Châu Phi ở Algiers, Algeria. Nhà thờ này từng là nơi cầu nguyện cho cả người Kitô hữu và Hồi giáo, và dòng chữ khắc trên vương cung thánh đường, “Đức Mẹ Châu Phi, cầu cho chúng con và người Hồi giáo,” phản ánh sự tôn kính đầy ý nghĩa của người Hồi giáo đối với Đức Maria trên khắp khu vực. Ngày lễ của Đức Mẹ là ngày 30 tháng 4.

Ý

Tiếp theo là Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Được thể hiện bằng một linh ảnh bằng gỗ thế kỷ XV (với nền lá vàng) theo truyền thống Byzantine của trường phái Crete, nơi đặt bức linh ảnh là nhà thờ Thánh Alphonsô Liguori ở Rome. Trong bức linh ảnh, Đức Mẹ có một ngôi sao trên khăn voan, tượng trưng cho vai trò của Mẹ là Ngôi Sao Biển (một “ngôi sao dẫn đường” trên con đường đến với Chúa Kitô). Ngày lễ của Đức Mẹ là ngày 27 tháng 6.

Mexico

Đức Mẹ Guadalupe được thể hiện qua hình ảnh được in một cách kỳ diệu trên áo tilma (áo choàng) của Thánh Juan Diego vào năm 1531 trong một trong nhiều lần Đức Mẹ hiện ra với ngài trên đồi Tepeyac, nay là Thành phố Mexico. Hình ảnh Đức Mẹ trên áo tilma này có một dải ruy băng sẫm màu buộc phía trên eo, tượng trưng cho việc Đức Mẹ mang thai. Áo tilma này được lưu giữ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở Thành phố Mexico, và hình ảnh của Đức Mẹ được tôn kính ở Mexico và trên toàn thế giới. Đức Mẹ là vị thánh bổn mạng của Mexico và châu Mỹ, và ngày lễ của Đức Mẹ là ngày 12 tháng 12.

Ba Lan

Đức Mẹ Częstochowa được thể hiện qua một linh ảnh làm bằng gỗ, được gọi là Đức Mẹ Đen, trong tu viện Jasna Góra ở Częstochowa, Ba Lan. Truyền thuyết kể rằng người tạo nên biểu tượng này là Thánh Luca, người được cho là đã vẽ nó trên mặt bàn bằng gỗ tuyết tùng được lấy từ nhà của Thánh Gia. Đức Mẹ là Nữ hoàng và Đấng bảo hộ của Ba Lan, và ngày lễ của Đức Mẹ là ngày 26 tháng 8.

Nga

Đức Mẹ Vladimir được thể hiện bằng một linh ảnh Byzantine (với màu keo trứng trên tấm gỗ) do một nghệ sĩ vô danh thực hiện và hiện đang được lưu giữ tại Phòng trưng bày Tretyakov ở Moscow. Đây là một trong những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất ở Nga. Bức linh ảnh gốc mang dòng chữ viết tắt của “Mẹ Thiên Chúa,” ngày nay chỉ còn lại một phần. Mặc dù Đức Mẹ có nhiều ngày lễ trong Giáo hội Chính thống Nga, nhưng ngày 26 tháng 8 là một trong những ngày lễ phổ biến nhất.

Tây Ban Nha

Đức Mẹ Hy Vọng Macarena, hay Đức Mẹ Sầu Bi, được thể hiện bằng một bức tượng gỗ (kết hợp giữa gỗ thông và gỗ bách) do một nghệ sĩ vô danh thực hiện vào khoảng năm 1680. Năm giọt nước mắt bằng thủy tinh tượng trưng cho sự mất đi Người Con của Đức Mẹ. Nơi đặt bức tượng này là Vương cung Thánh đường Santa María de la Esperanza Macarena ở Seville, Tây Ban Nha, và bức tượng này được rước kiệu hàng năm vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Tượng Đức Mẹ này được coi là quốc bảo ở Tây Ban Nha và ngày lễ của Đức Mẹ là ngày 18 tháng 12.

Thành phố Vatican

Tượng Pietà ghi lại khoảnh khắc Chúa Giêsu được hạ xuống khỏi thập giá và trao cho Đức Mẹ. Tác phẩm điêu khắc này được thực hiện bởi nghệ sĩ nổi tiếng Michelangelo vào khoảng năm 1498 và hiện có thể được chiêm ngưỡng tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Thành phố Vatican. Ngày lễ Đức Mẹ Thương Xót là ngày 01 tháng 8.

Bồ Đào Nha

Đức Mẹ Fatima xứng đáng được nhắc đến một cách trân trọng. Được đại diện bởi tượng Đức Mẹ Hành hương Quốc tế do nghệ sĩ José Ferreira Thedim điêu khắc, nơi Đức Mẹ hiện ra là Đền Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha. Đức Mẹ đã hiện ra lần đầu với ba trẻ chăn cừu ở Fatima vào năm 1917, và gắn liền với “Phép lạ Mặt trời” được hàng chục ngàn người chứng kiến cùng năm đó vào ngày 13 tháng 10. Ngày lễ của Đức Mẹ Fatima là ngày 13 tháng 5.

Mỗi tước hiệu trong số 11 tước hiệu này đều tiết lộ một khía cạnh khác nhau của Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu – Theotokos (Mẹ Thiên Chúa), Eva Mới, Hòm bia Giao ước, Nữ tì của Chúa. Cuối cùng, mỗi hình ảnh Đức Mẹ đều hướng đến cùng một thực tại rạng rỡ mà Đức Mẹ tỏ hiện: vẻ đẹp của sự thánh thiện.

Tác giả: Bradley Shumaker
Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên chuyển ngữ từ ncregister.com (30/11/2025)

Nguồn: giaophanvinhlong.net

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*