Video – Số nữ tu giảm mạnh

Những người sống đời thánh hiến đã thấy rõ thách đố của ngày hôm nay: qua việc chăm sóc những người lớn tuổi ngày càng tăng trong các Dòng Tu của họ. Theo báo cáo của văn phòng trung ương Vatican về con số thống kê trong Giáo Hội, trong 11 năm qua con số nữ tu đã giảm đi 90 000 người (2002 là 782 932; 2013 là 693 575). Nguyên nhân chính là qua đời. 

Còn số nam tu sĩ thì vẫn ổn định (2002 là 192 552; 2013 là 190 267). Giữa năm 2008 và 2013 có khoảng 13.000 người tu sĩ rời bỏ Dòng Tu của họ: tức là cứ 1000 người thì có 3 người rời.

Dòng Tu nam đông nhất là Dòng Tên, kế đến là Dòng Salêdiêng Don Bosco và Dòng Phanxicô (Năm 2011: Dòng Tên 17 287; Dòng Don Bosco 15 573; Dòng Phanxicô 14 123).

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chọn năm nay làm năm đời sống thánh hiến, để các kitô hữu có thể khám phá ra chính giá trị của đời sống này. Ngài nói đây là thời gian để canh tân và cho thế giới biết sức mạnh của tình huynh đệ.

Hôm nay (2/2/2015) Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ chủ tế thánh Lễ khai mạc năm đời sống thánh hiến tại Vatican trước hàng ngàn tu sĩ.

Sau đây là nội dụng đoạn video:

Lợi Nguyễn SJ