Vì sao thành phố Fatima mang tên con gái của tiên tri Mahomet?

Đàng sau biểu tượng bí ẩn này là một sự kiện lịch sử. Được mừng lễ vào ngày 13 tháng 5, Đức Mẹ Fatima được cả thế giới biết và tôn kính. Nhưng có người sẽ ngạc nhiên với địa danh ít có tính công giáo của làng Bồ Đào Nha, nơi Đức Mẹ hiện ra với các trẻ mục đồng. Fatima thật sự là một tên riêng của hồi giáo. Và đó là tên của người con gái cưng của tiên tri Mahomet, vì thế rất nhiều phụ nữ hồi giáo có tên Fatma, Fatoumata, Fatou… Fatima có một chỗ trang trọng và đặc biệt trong hồi giáo vì tiên tri Mahomet cho rằng Fatima là “nữ vương của các phụ nữ trên thiên đàng”.
Vì sao thành phố Fatima mang tên con gái của tiên tri Mahomet

Nếu ngôi làng nơi Đức Mẹ hiện ra năm 1917 mang tên này, thì có thể nó có một lý do lịch sử. Vào thế kỷ thứ 7 và thứ 8, sự bành trướng của thế giới Ả rập lan rộng một cách không cưỡng lại được. Cờ hiệu của hồi giáo được thiết lập ở Bắc Phi. Năm 711, vùng chung quanh bán đảo thuộc vùng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha này đã bị lật ngã dưới sức mạnh của người ‘maure’ sau cuộc chiến đẫm máu ở Guadalete, người Omeyyade chiến thắng người Wisigoth. Vùng này từ đó có tên là Al-Andalus.

Tái chiếm

Vào thế kỷ 11, các lãnh đạo kitô giáo cầm đầu cuộc chiến chống người Ả rập, khi đó họ chưa hoàn toàn kiểm soát vùng đất Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Cuộc “tái chiếm” (Reconquista) chấm dứt năm 1492. Trong cuộc chiến do bá tước vùng Ourem cầm đầu (một địa phương gần với đền Đức Mẹ hiện nay) một công chúa Ả rập có tên là Fatima bị bắt. Khi tiếp xúc với bá tước, cô trở lại đạo công giáo và lấy tên là Oriane, cô lấy bá tước năm 1158. Để vinh danh cô, địa phương này lấy tên của cô để đặt cho mình.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn tin: Phanxico