Vatican kỷ niệm vụ nổ big – bang nhằm xua tan xung đột giữa đức tin và khoa học

Đài Thiên văn Vatican đã mời các nhà khoa học và các nhà vũ trụ học hàng đầu thảo luận về những hố đen, sóng hấp dẫn và những đặc tính dị thường về không – thời gian và tôn vinh nhà cố thần học dòng Dòng Tên được coi là một trong những người đề xuất cho rằng vũ trụ bắt đầu bằng một vụ nổ khổng lồ. Hội nghị khoa học kéo dài bốn ngày tại Castel Gandolfo.
Vatican kỷ niệm vụ nổ big bang nhằm xua tan xung đột giữa đức tin và khoa học

Hội nghị cũng tôn vinh di sản của Đức ông Georges Lemaître (1894-1966), linh mục người Bỉ và là nhà vật lý đã giúp phát triển lý thuyết Big Bang.

Đài thiên văn Vatican, do Đức Giáo hoàng Leo XIII sáng lập vào năm 1891 để giúp sửa lại khái niệm cho rằng Giáo hội Công giáo La Mã thù địch với khoa học. Sự hiểu biết này đã tồn tại trong một số người kể từ khi phiên tòa xét xử Galileo cách đây 400 năm, mặc dù các trường đại học và các trường đại học Công giáo khắp thế giới đã sản sinh khoa học hàng đầu trong nhiều thế kỷ.

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn