Tòa án tiểu bang Louisiana cân nhắc trường hợp liên quan đến việc khiếu nại lạm dụng, giữ kín khi xưng tội

Cha Jeff Bayhi

Một thẩm phán thuộc tiểu bang Louisiana đã bác bỏ không xét xử một vụ kiện xoay quanh việc một linh mục từ chối thông báo về việc lạm dụng tình dục đã được tiết lộ trong lời xưng tội.

Nguyên cáo, bà Rebecca Mayeux, đã kiện Cha Jeff Bayhi và Giáo phận Baton Rouge, nói rằng linh mục này phải báo cáo với chính quyền khi bà (Mayeux) xưng với ngài rằng bà đã bị lạm dụng. Cha Bayhi, trích dẫn sự bí mật tuyệt đối của phép giải tội, đã nói rằng ngài không thể làm chứng về những gì ngài được nghe nói, hoặc thậm chí xác nhận rằng ngài đã nghe lời xưng tội của bà Mayeux.

Vụ án đã được đưa ra trước Tòa án tối cao Louisiana, nơi giữ bí mật trong một phán quyết năm ngoái, nói rằng Cha Bayhi không phải bắt buộc phải làm chứng về những gì ngài đã nghe trong lời xưng tội. Tuy nhiên, các luật sư của nguyên đơn cho rằng cuộc gặp gỡ của Mayeux với linh mục không phải là một lời thú nhận bí tích mà là một lời kêu gọi giúp đỡ.

Trong một phán quyết được loan báo vào ngày 21 tháng Tám, Thẩm phán Mike Caldwell nói rằng một bồi thẩm đoàn của Baton Rouge có thể được yêu cầu xác định liệu bà Mayeux có xưng với Cha Bayhi hay không, cuộc đối thoại của họ có phải là trong bối cảnh xưng tội không.

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn