Tin Thế Giới

Trẻ em và người dân ở những vùng nằm dưới sự kiểm soát của IS ở Syria và Iraq thường bị ép theo dõi các vụ tra tấn và xử tử để cảnh cáo những ai có ý định chống lại tổ chức này. Tuy nhiên, không rõ những bức ảnh trên được chụp ở đâu và khi nào….
Tin Thế Giới

IS bắt trẻ em xem cảnh chặt đầu

Những đứa trẻ bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt chứng kiến cảnh các phiến quân chặt đầu và đóng đinh hai người dân.
Những đứa trẻ vô tội phải chứng kiến cảnh hành hình

Những đứa trẻ bị ép chứng kiến cảnh hành hình man rợ. Ảnh: Mirror

Mirror cho hay theo các bức ảnh do nhóm truyền thông của IS đăng tải, những đứa trẻ bị bắt tập trung thành hàng và theo dõi hành vi man rợ của các phiến quân cực đoan. Đây là sự việc mới nhất trong hàng loạt vụ hành quyết tàn bạo của IS.

Trẻ em và người dân ở những vùng nằm dưới sự kiểm soát của IS ở Syria và Iraq thường bị ép theo dõi các vụ tra tấn và xử tử để cảnh cáo những ai có ý định chống lại tổ chức này. Tuy nhiên, không rõ những bức ảnh trên được chụp ở đâu và khi nào.

is-bat-tre-em-xem-canh-chat-dau-1

Trẻ em Syria vây quanh xác các nạn nhân bị đóng đinh. Ảnh: Mirror

Tuần trước, IS được cho là đã chặt đứt các đầu ngón tay của một cậu bé Syria theo đạo Cơ đốc trước mặt cha của em. Ông này là một lãnh đạo chính quyền và đã cho xây 9 nhà thờ trên khắp cả nước. Hai cha con sau đó bị các phiến quân đóng đinh.

IS ép các tín đồ Cơ đốc giáo ở ngôi làng gần thành phố Aleppo phải cải đạo sang Hồi giáo.

“Trước mặt người cha và họ hàng trong đám đông, những kẻ Hồi giáo cực đoan đã chặt đầu ngón tay của cậu bé và đánh đập em dã man. Chúng nói với cha của cậu bé rằng chúng sẽ tra tấn con trai ông cho tới khi ông đi theo đạo Hồi”, tổ chức cứu trợ đạo Cơ đốc cho biết.

Duyên Nguyễn

Trung Quốc phản đối ‘can thiệp dễ dãi’ vào Syria

Trung Quốc hôm nay ủng hộ Syria bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phản đối việc “can thiệp dễ dãi” vào vấn đề nội bộ của các nước khác.

 

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải). Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) tiếp bà Bouthaina Shaaban, trợ lý cấp cao Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc ủng hộ những biên pháp chống khủng bố phù hợp với luật pháp quốc tế và được “quốc gia liên quan” chấp thuận, Reuters dẫn lại lời Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói trong cuộc gặp với bà Bouthaina Shaaban, trợ lý cấp cao Tổng thống Syria Bashar al-Assad, hôm nay ở Bắc Kinh.

Trung Quốc “phản đối can thiệp dễ dãi vào vấn đề nội bộ của các nước khác”, ông Vương cho biết thêm. “Số phận Syria nên do người dân Syria định đoạt”.

Theo ông Vương, các bên cần nỗ lực hơn nữa để tìm một giải pháp chính trị. Ông không nhắc đến chiến dịch không kích của Nga ở Syria hay Tổng thống al-Assad.

Trung Quốc có quan hệ ngoại giao không mấy nổi bật tại Trung Đông. Bắc Kinh từng nhiều lần kêu gọi tìm giải pháp chính trị và cảnh báo hành động quân sự không thể làm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở khu vực này.

Như Tâm

Thủ lĩnh tối cao IS có thể bị thương trong không kích

Iraq xác nhận thủ lĩnh tối cao Nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi bị thương sau khi quân đội tấn công đàn xe chở tên này cùng các thành viên cấp cao của nhóm phiến quân.

 

Abu Bakr al-Baghdadi

Thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: BBC.

“Abu Bakr al-Baghdadi bị thương trong đợt ném bom nhằm vào đoàn xe của hắn”, Sputnik dẫn thông báo từ Trung tâm Thông tin Baghdad cho biết. Cuộc không kích diễn ra khi thủ lĩnh tối cao Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi đang đến Karabla để họp với các chỉ huy IS. Karabla là thị trấn thuộc tỉnh Anbar, phía tây Iraq, gần biên giới với Syria.

Trung tâm Thông tin Baghdad là một dự án chia sẻ thông tin tình báo do Nga, Iran, Iraq và Syria thành lập và điều hành.

Hãng tin Iran IRNA dẫn nguồn tin riêng cho biết cuộc không kích làm al-Baghdadi “bị thương” nhưng ba cấp phó của hắn bị tiêu diệt, trong đó có Abu Saed al-Karbuli, chỉ huy khủng bố cấp cao, và Abu Omar al-Shishani, một thành viên cấp cao người Gruzia, “phụ trách hoạt động tuyên truyền của IS”.

Tuy nhiên Trung tâm Thông tin Baghdad cuối ngày hôm qua bác thông tin al-Karbuli bị tiêu diệt.

Các nguồn tin từ bệnh viện và người dân địa phương trước đó xác nhận đợt không kích đánh trúng hai ngôi nhà, diệt 8 chỉ huy địa phương cấp cao của IS ở thị trấn nhưng al-Baghdadi không nằm trong số này.

Một tài khoản Twitter thường đăng thông báo từ IS cho biết “những tin đồn” về đợt không kích nhằm vào al-Baghdadi là sai sự thật. Một quan chức quân đội Mỹ giấu tên ở thủ đô Baghdad nói Washington chưa thấy dấu hiệu nào chứng tỏ thủ lĩnh IS bị thương hoặc thiệt mạng.

Những kẻ ủng hộ IS trên Twitter tuyên bố nhóm phiến quân sẽ vẫn tồn tại dù al-Baghdadi bị tiêu diệt.

Một phiến quân IS không thể xác nhận al-Baghdadi có mặt trên đoàn xe bị không kích hay không nhưng nói nhóm phiến quân sẽ tiếp tục chiến đấu. “Ông ấy tử vì đạo cũng không ảnh hưởng đến Nhà nước Hồi giáo. Bọn ta mất đi một lãnh đạo nhưng vẫn còn một nghìn Baghdadi khác”.

Thông tin al-Baghdadi bị tiêu diệt hoặc lật đổ từng xuất hiện trước đây nhưng đều không thể xác thực. Al-Baghdadi được cho là bị liên minh quốc tế không kích trúng làm chấn thương cột sống hồi tháng 5. Chỉ vài ngày sau đó, IS công bố đoạn ghi âm al-Baghdadi kêu gọi người Hồi giáo gia nhập IS.

Al-Baghdadi tự xưng là người đứng đầu “đế chế” IS đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ Iraq và Syria. Tên này từ lâu đã bị Mỹ truy nã gắt gao. Washington ngày 4/10/2011 liệt kê y là kẻ khủng bố toàn cầu và treo thưởng 10 triệu USD để lấy mạng y.

Như Tâm

Obama chỉ trích vai trò của Putin ở Syria

Tổng thống Mỹ Barack Obama bác bỏ ý kiến cho rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin đang thách thức sự lãnh đạo của ông ở Trung Đông.

 

obama-chi-trich-vai-tro-cua-putin-o-syria

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Reuters.

“Nếu nghĩ rằng nền kinh tế suy thoái cùng việc điều binh sĩ giúp đồng minh duy nhất thể hiện sự lãnh đạo thì chúng ta đã có một định nghĩa mới về sự lãnh đạo”, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết trong cuộc phỏng vấn phát sóng hôm qua trong chương trình “60 Minutes” của CBS News.

Theo đó, định nghĩa về sự lãnh đạo của ông Obama là phải đi đầu trong vấn đề biến đổi khí hậu, kêu gọi toàn bộ cộng đồng thế giới đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân. “Đối với Trung Đông, chúng tôi có một liên minh gồm 60 quốc gia có chiến lược tương tự Nga. Ngược lại, họ đang cho rằng chiến lược đó không hiệu quả”, ông nói.

Khi được hỏi ông có nhận ra dấu hiệu nào khi gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc cho thấy Moscow sắp không kích ở Syria trong ngày sau đó, Tổng thống Obama trả lời đã có “những tin tình báo khá tốt”.

“Chúng tôi biết ông ấy có kể hoạch hỗ trợ quân sự, điều ông Assad cần, do họ lo chính quyền sắp sụp đổ”, ông nói, nhắc đến Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tổng thống Obama bác bỏ quan điểm cho rằng ông Putin đang thách thức sự lãnh đạo và khẳng định “Mỹ là quốc gia không thể thiếu” của ông trong năm ngoái.

Ông thừa nhận chương trình huấn luyện phe nổi dậy Syria “không hiệu quả”, đồng thời cho biết tình hình Syria biến động, phức tạp với nhiều bên liên quan và không có “viên đạn bạc” nào có thể giải quyết vấn đề một cách dễ dàng.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya One cũng vào hôm qua, Tổng thống Putin nhấn mạnh Moscow chỉ muốn “xây dựng các điều kiện cho thỏa hiệp chính trị” tại Syria và “ổn định” chính quyền ở thủ đô Damascus.

Ông khẳng định Nga chỉ tấn công Nhà nước Hồi giáo (IS) chứ không nhằm vào các nhóm phiến quân ôn hòa ở Syria. Nếu Moscow không hỗ trợ Tổng thống al-Assad thì Syria nhiều khả năng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn dưới tay các nhóm khủng bố. Ông chủ điện Kremlin tiếp đó kêu gọi tất cả các quốc gia “chung tay chống lại chủ nghĩa khủng bố”.

Với những mục tiêu và tính toán khác nhau, Mỹ và Nga đang rơi vào cuộc ganh đua địa chính trị ở Syria. Theo chuyên gia James Nixey, phụ trách chương trình Nga và lục địa Á – Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), mục đích của Nga cho những động thái trên có thể là nhằm đạt được sự công nhận, tôn trọng và ảnh hưởng. Trong khi đó, mối quan tâm lớn nhất của Mỹ và phương Tây ở Syria là an ninh và chính bản thân họ.

Như Tâm

Theo http://vnexpress.net