Thượng Hội đồng Giám mục: thẳng thắn phát biểu, khiêm tốn lắng nghe

 

khiemtonlangngheWHĐ (06.10.2014) – Trong ngày làm việc đầu tiên của Thượng Hội đồng Khoá Ngoại thường về Gia đình, sáng thứ Hai 06-10, Đức Thánh Cha nói hai thái độ sẽ giúp cho Thượng Hội đồng thành công là thẳng thắn phát biểu và khiêm tốn lắng nghe.Đức Thánh Cha cũng yêu cầu mọi người lắng nghe tiếng nói của các Giáo hội địa phương trong Thượng Hội đồng.

Ngỏ lời với 181 nghị phụ tham dự Thượng Hội đồng, Đức Thánh Cha nói rằng “trách nhiệm lớn lao của Thượng Hội đồng làgánh vác những vấn đề của các giáo hội địa phương để bước đi trên con đường của Tin Mừng về gia đình” và Đức Thánh Cha đã đặt ra một điều kiện cơ bản: Phải nói một cách rõ ràng. “Xin đừng ai bảo rằng ‘điều này hay điều kia không nói được’. Phảichân thành và thẳng thắn nói tất cả những gì mình cảm nhận”.

Đức Thánh Cha kể lại, sau Công nghị Hồng y hồi tháng Hai năm 2014 bàn về gia đình, có một vị hồng y đã nói với ngài rằng “đáng tiếc là một số hồng y đã không đủ can đảm để nói lên điều này điều kia vì sợ Đức giáo hoàng, sợ Đức giáo hoàng lại nghĩ khác”.

Đức Thánh Cha khẳng định: “Như thế không được. Phải nói lên tất cả những gì chúng ta cảm nhận, đồng thời cũng phải lắng nghe và đón nhận với con tim rộng mở điều anh em nói: Thượng Hội đồng sẽ tiến hành với hai thái độ này. Tôi xin anh em hãythẳng thắn phát biểu và khiêm tốn lắng nghe. Và hãy sống thái độ ấy trong bình an vì “Thượng Hội đồng diễn ra ‘cum Petro et sub Petro’ (cùng với Phêrô và dưới quyền Phêrô), và sự hiện diện của Giáo hoàng là một bảo đảm cho mọi người”.

Đức Thánh Cha kết luận: “Chúng ta hãy cộng tác với nhau để tính năng động của Thượng Hội đồng được khẳng định cách rõ ràng”.

(Vatican Radio)

 

Minh Đức