TGP.SÀI GÒN: Kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ Bình Thuận

“Sống đạo – phải đi vào chiều sâu nhiều hơn, đi vào nội dung nhiều hơn chứ đừng chỉ vì hình thức bên ngoài”. Đó là lời nhắn nhủ của Đức cha Antôn Vũ Huy Chương – Giám mục Giáo phận Đà Lạt – khi ngài đến viếng thăm mục vụ và chủ sự Thánh lễ Tạ ơn mừng 50 năm thành lập giáo xứ Bình Thuận (TSN).

SaiGon-BinhThuan-1.jpg

 

Vào lúc 9g30 Chúa nhật 30.08.2015, cộng đoàn giáo xứ Bình Thuận (TSN) đã hân hoan chào đón Đức cha Antôn Vũ Huy Chương – Giám mục Giáo phận Đà Lạt đến viếng thăm mục vụ và chủ sự Thánh lễ Tạ ơn mừng 50 năm thành lập giáo xứ. Đồng tế với ngài có cha chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Thanh, cha phó xứ Martinô Trần Đình Khiêm Ái, cha phó xứ Phaolô Võ Phương Tiến, cha phó xứ Giuse Trần Hải Giang và cha Giuse Ngô Vũ Anh Tuấn. Đến tham dự Thánh lễ, có quý tu sĩ, các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các đoàn thể Công giáo Tiến hành, ca đoàn và cộng đoàn giáo xứ Bình Thuận (TSN).

 

Sau khi cha chánh xứ công bố Tin Mừng theo Thánh Maccô, Đức cha Antôn mở đầu bài giảng lễ bằng tóm lược quá trình hình thành và phát triển của giáo xứ Bình Thuận (TSN):

 

• Năm 1966: Cha cố Đaminh Hoàng Duy Thanh đã cùng với một số giáo dân từ giáo xứ Thượng Phúc, Lạc An, Tân Uyên, Bình Dương (Giáo phận Phú Cường) về đây sinh sống và lập xứ, xây dựng một nhà thờ tạm để có nơi tụ họp cầu nguyện và cử hành các bí tích. Nhưng vì vâng lời bề trên, ngài phải trở về Giáo phận Phú Cường.

 

• Năm 1967 – 1968: Cha Vinhsơn Đinh Quốc Bảo về làm quản xứ.

 

• Năm 1969 – 1975: Cha Đaminh Bùi Quang Tuyến nhận bài sai về làm chánh xứ giáo xứ Bình Thuận. Thời gian này, ngài đã xây dựng được nhà xứ mới và trùng tu lại ngôi nhà thờ đã bị xuống cấp.

 

• Năm 1976 – 1979: Cha Giuse Mai Thành Hân về làm quản xứ.

 

• Năm 1979 – 2003: Cha cố Anphongsô Nguyễn Công Phương nhận bài sai về làm chánh xứ. Ngài đã cho xây dựng nhà thờ mới vào năm 1995. Vào năm 2001: Đức Hồng y bổ nhiệm Cha Đaminh Nguyễn Văn Minh về làm phụ tá giáo xứ. Thời gian này, ngài đã thành lập 2 ca đoàn và tổ chức tại Gia đình Giáo Lý.

 

• Năm 2003 – 2007: Cha Andrê Trần Minh Thông nhận bài sai về làm chánh xứ. Ngài đã nâng cấp, tu sửa lại nhà xứ, xây dựng nhà sinh hoạt và các phòng giáo lý.

 

•Năm 2007: Cha Giuse Nguyễn Văn Thanh về làm chánh xứ và cha Giuse Nguyễn Văn Long về làm phụ tá. Thời gian này, số giáo dân trong giáo xứ đã tăng lên gấp bội nên công việc mục vụ của các ngài rất bận rộn. Mặc dầu vậy, hai cha đã làm được một số công trình quan trọng cho giáo xứ: xây dựng mới Nhà Chờ Phục Sinh, núi đài Đức Mẹ, mái hiên che hai bên hông nhà thờ, đại tu, nâng cấp nhà Chầu Thánh Thể, đài Thánh Giuse, nhà Sinh Hoạt – Hoa Viên và đặc biệt là cuối năm 2009, các cha đã cùng với giáo dân đại trùng tu lại ngôi thánh đường khang trang như ngày hôm nay vào ngày 10.12.2009.

 

Đức cha nói: Không thể nào kể hết được những khó khăn và nguy hiểm cho cuộc sống của 8 gia đình đầu tiên theo cha Đaminh Hoàng Duy Thanh về lập xứ tại nơi đây. Ngày nay, giáo xứ Mân Côi Bình Thuận là giáo xứ đông giáo dân nhất, với hơn 20 ngàn tín hữu được cha chánh xứ và 3 cha phó xứ chăm sóc phục vụ.

 

Đức cha tiếp, việc mở Năm Thánh mừng kỷ niệm 50 năm hình thành và phát của giáo xứ, cách đặc biệt là đi vào chiều sâu của công cuộc Tân Phúc Âm Hóa Giáo Xứ. Đức cha diễn giải: Phúc Âm Hóa là mỗi người chúng ta sống như lời Chúa dạy, sống như gương của Chúa Giêsu. Có những người Công giáo đã biết Chúa nhưng vẫn sống khô khan nguội lạnh, có những người chưa nhận biết Chúa. Tất cả đều là đối tượng của việc Phúc Âm Hóa. Việc Phúc Âm Hóa một cách mới mẻ là Tân Phúc Âm Hóa. Mới trong sự nhiệt thành và trong phương pháp. Đức cha mời gọi: các tín hữu phải chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng.

 

Để kết thúc bài giảng lễ, trở lại với nội dung bài Tin Mừng, Đức cha nhắn nhủ với mọi người: Sống đạo – phải đi vào chiều sâu nhiều hơn, đi vào nội dung nhiều hơn chứ đừng chỉ vì hình thức bên ngoài.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

 

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Chánh trương, đại diện cho giáo xứ tặng hoa và dâng lời tri ân Đức cha và quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý ân nhân và mọi người. Sau đó, mời mọi người cùng dự bữa tiệc huynh đệ trong khuôn viên giáo xứ.

 

Lúc 11g00, Thánh lễ Tạ ơn kết thúc sau khi cộng đoàn đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính theo điều kiện để nhận Phép Lành Tòa Thánh với ơn Toàn Xá.

 

SaiGon-BinhThuan-2.jpg

SaiGon-BinhThuan-3.jpg

SaiGon-BinhThuan-4.jpg

SaiGon-BinhThuan-5.jpg

SaiGon-BinhThuan-6.jpg

SaiGon-BinhThuan-7.jpg

(Bài: Bích Vân & Ảnh: Vincen Gòn, WTGP.Sài Gòn 06.09.2015)