Tên lửa rơi cũng không ngăn được thánh lễ chúa nhật ở nhà thờ Syria này

Vụ không kích này diễn ra vào lúc 5giờ chiều. Tên lửa được bắn đi từ khu vực thành phố cũ của Aleppo, nơi dưới sự kiểm soát của quân nổi dậy jihadist. Cha Alsabagh quyết định tiếp tục cử hành thánh lễ trong vườn nhà thờ, sau khi các giáo dân đã ổn định và an lòng.
Tên lửa rơi cũng không ngăn được thánh lễ chúa nhật ở nhà thờ Syria này

Khi một tên lửa rơi vào mái nhà thờ thánh Phanxicô ở Aleppo, Syria, cộng đoàn đã không chạy trốn. Nhưng, vẫn tiếp tục cử hành thánh lễ ở bên ngoài nhà thờ, tin tưởng vào sự che chở của Đức Trinh nữ Maria.

Cha Ibrahim Alsabagh, linh mục cử hành thánh lễ cho biết, ‘Nếu trái bom đi xuyên qua mái, thì bi kịch đã xảy ra rồi. Ngay cả khi nó nổ bên trên và bắn tung tóe, thì hẳn cũng đã khiến 10 người mất mạng. Như tôi bảo với cộng đoàn, đây là tà áo Đức Mẹ che chở chúng tôi.’

Khoảng 400 người đang dự thánh lễ chúa nhật ngày 25-10, nhưng chỉ có 6 người bị thương nhẹ.

Vụ không kích này diễn ra vào lúc 5giờ chiều. Theo tổ chức Trợ giúp Giáo hội Cần giúp đỡ, thì linh mục nghĩ là tên lửa được bắn đi từ khu vực thành phố cũ của Aleppo, nơi dưới sự kiểm soát của quân nổi dậy jihadist.

Cha Alsabagh quyết định tiếp tục cử hành thánh lễ trong vườn nhà thờ, sau khi các giáo dân đã ổn định và an lòng.

‘Một vài người ngạc nhiên trước việc tôi làm. Nhưng chúng ta tìm được sức mạnh nơi Chúa, hiệp nhất với Ngài qua lời cầu nguyện. Sức mạnh để bước tiếp, và thậm chí là còn hăng hái hơn nữa, vì bây giờ chúng tôi cần phải sửa lại nhà thờ.’

Cha Alsabagh là linh mục của Dòng Phanxicô ở Thánh địa. Cha cho biết vụ tấn công này đi liền với sự thù ghét bài Kitô giáo. Cha nói trước đây từng có các vụ tấn công khác nhắm vào nhà thờ này.

‘Có những người muốn tiêu hủy bất kỳ dấu hiệu khả dĩ nào của hòa giải và cởi mở.

Chúng tôi mong cuộc hỗn loạn này sớm chấm dứt, để những chuyện này sớm thành chuyện quá khứ. Và để chúng tôi không còn sống trong lo sợ việc như thế này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.’

Trong vài tuần gần đây các cuộc oanh tạc ở Aleppo và các thành phố khác của Syria, đã thêm căng thẳng kể từ khi không lực Nga bắt đầu góp tay vào cuộc nội chiến kéo dài 4 năm này.

Quân tội Nga tuyên bố mục tiêu của mình là các nhóm nổi dậy và jihad, kể cả ISIS và các nhóm do Hoa Kỳ chống lưng vốn chống chế độ của Bashar al-Assad.

(J.B. Thái Hòa chuyển dịch, phanxico.vn 10.11.2015/ CNA – 07/11/2015)