Sơ Prema Bề trên Tổng quyền kế vị Mẹ Têrêsa nói về Mẹ và hoạt động của Hội Dòng

“Chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa và ghi ơn Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã mở Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót và đã chọn Mẹ Têrêsa như một biểu tượng của lòng thương xót”.

MaryPremaPierick.jpgSơ Mary Prema Pierick, Bề trên Tổng Quyền đương nhiệm Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái do Mẹ Têrêsa sáng lập đã nói như trên hôm trước ngày lễ tuyên thánh cho Mẹ Têrêsa sẽ diễn ra hôm nay Chúa Nhật ngày 04 tháng 9 tại Vatican.

Sơ nói tiếp: “Việc tuyên thánh cho Mẹ Têrêsa là một cơ hội để truyền bá thông điệp của Tin Mừng về lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng tôi hy vọng rằng ân sủng của lòng thương xót đến với mỗi con người, đặc biệt là những người nghèo khổ và tuyệt vọng nhất”.

Sơ Tổng Quyền năm nay được 63 tuổi, đã có một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Agenzia Fides vào trước ngày tuyên thánh cho Mẹ. Sơ chia sẻ rằng: “Thông điệp và công việc của Mẹ Teresa vẫn tiếp tục và sẽ còn tồn tại cho đến khi nhân loại này hết khổ đau, hết những người chịu tủi nhục, bị ruồng bỏ”.

“Công việc của Mẹ vẫn tiếp diễn nơi các con cái của Mẹ là các nữ tu Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái, anh em linh mục thuộc Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái (nhánh nam) và nơi tất cả những người quảng đại xả thân vụ người nghèo, người chịu bách hại, những người đang hấp hối. Họ chính là những khí cụ của lòng thương xót trong tay của Thiên Chúa”.

Đời sống của các chị em thuộc Hội Dòng của Mẹ là “cầu nguyện và phục vụ những người cầp kíp trong chiêm ngắm Chúa Kitô hiện diện ở giữa chúng ta”. “Mẹ Têrêsa đã nhận ra Đức Kitô nơi khuôn mặt của những người nghèo và do đó người nghèo là đối tượng trung tâm trong sứ vụ của Mẹ. Lòng thương xót là chọn lựa trong đời sống của Mẹ, là tình yêu, lòng nhân hậu, sự tha thứ đến với tất cả mọi người”.

Theo số liệu được Sơ Tổng Quyền Prema cho biết, hiện nay Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái có 5.160 thành viên, hiện diện ở 139 nước. Trong đó có 397 linh mục thuộc nhánh nam, làm việc tại 69 nhà, nằm rải rác ở 21 quốc gia trên toàn thế giới.

(GNsP 04.09.2016/ news.va)