Số người Công Giáo trên thế giới tiếp tục tăng

nguoi cong giao

Trên thế giới, cứ 100 người, thì có 18 người Công Giáo. Con số này tiếp tục tăng lên. Thống kê gần đây nhất của Tòa Thánh Vatican cho thấy từ năm 2013 tới năm 2014, thế giới đã tăng thêm 18 triệu người Công Giáo. Như thế, tổng số người Công Giáo trên toàn thế giới là 1,2 tỷ người.

Giữa năm 2005 và năm 2014, châu Phi là châu lục có nhiều người chịu phép rửa nhất, và tỷ lệ người Công Giáo đã tăng lên là 41% ở châu lục này.

Số lượng linh mục tăng thêm 9.000. Tổng số linh mục trên toàn thế giới là 416.000. Ngoài ra, số lượng các chủng sinh tăng thêm 2.500. Tổng số chủng sinh là 117.000. Sự chuyển giao thế hệ linh mục tiếp tục là vấn đề ở châu Âu. Vì tại châu Âu, chỉ có 10 ứng viên tương ứng với 100 linh mục. Trong khi đó, châu Phi và châu Á lần lượt có 66 và 54 ứng viên tương ứng với 100 linh mục.

Số nam tu chỉ giảm nhẹ, trong khi đó, số nữ tu suy giảm nhiều hơn.

Trong năm 2005, có 54.700 nam tu; trong khi vào năm 2014, có 54.500 nam tu. Cùng thời gian đó, số lượng các nữ tu đã giảm đi 70.000, tức là giảm đi khoảng 10,2%. Hiện nay, có 683.000 nữ tu.

Tổng cộng các Kitô hữu, không chỉ riêng người Công Giáo, tăng lên và có tỷ lệ 31,4% dân số thế giới, tiếp theo là người Hồi giáo với 23,2% và Ấn giáo với 15%.

Chuyển ngữ: Tứ Quyết, SJ
Nguồn tin: romereports, 09-03-2016