Phụ nữ có thể đảm nhận cương vị Quốc vụ khanh Tòa Thánh

‘Một phụ nữ có thể trở thành Quốc vụ khanh, bởi cương vị Quốc vụ khanh không có những ràng buộc bí tích hay chức linh mục.’

Đây là những lời của Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin trong bài phỏng vấn ngắn gọn hôm thứ ba, 03-05 với tờ L’Osservatore Romano.

Chức vụ Quốc vụ khanh được lập từ thế kỷ XVI, khi các giáo hoàng cần có người phụ trách điều phối các nhiệm vụ ngoại giao của Vatican. Qua năm tháng, Quốc vụ khanh trở thành vị trí điều hành quan trọng nhất, không chỉ đảm trách chính sách đối ngoại mà còn có vai trò lớn trong việc điều hành nội bộ Giáo hội.

Một vài thần học gia và chuyên gia giáo luật có thể phản đối lời của hồng y Parolin, bởi theo truyền thống thì Quốc vụ khanh là người thực thi quyền hành nhân danh Đức Giáo hoàng, và như thế thì người đó phải là người đã được truyền chức thánh.

Tuy nhiên, tuyên bố của hồng y Parolin tương hợp với mong muốn của Đức Phanxicô là ‘một vai trò lớn hơn’ cho phụ nữ trong Giáo hội Công giáo, bao gồm cả việc ‘đưa ra những quyết định quan trọng.’

Hồng y Parolin nói rằng, ‘Thường thì người ta có thói quen lắng nghe phụ nữ, thấy được những khởi xướng và việc làm của phụ nữ, nhận thức sự bổ túc giữa người nam và người nữ trong các văn kiện chính thức, nhưng không phải lúc nào cũng đưa ra thực hành.’

Sau buổi họp báo, hồng y Quốc vụ khanh còn nói thêm rằng, ‘ngoại trừ chức linh mục, bởi Giáo hội đã xác định lập trường về vấn đề này, thì phụ nữ có thể đảm trách nhiều vai trò khác trong giáo hội, kể cả cương vị hiện thời của tôi.’

‘Tôi tin rằng phụ nữ không muốn một ‘hạn ngạch’ nhưng muốn tiến tới bằng giá trị và khả năng của mình, chứ không phải theo sắp đặt cơ chế.’

Hồng y Parolin thừa nhận rằng vẫn có một vài thái độ chauvin trong Giáo hội, nhưng như thế không phải để bác bỏ những bước tiến mà Giáo hội đã và đang làm.

‘Đừng chỉ than thở về thực tế, chúng ta phải hành động.’

‘Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi lặp lại, hãy nhìn theo con đường đã đi, và Chúa sẽ cho chúng ta biết mình có thể đi được bao xa.’

Ý cầu nguyện của Đức Giáo hoàng trong tháng năm này cũng dành để cầu cho sự tôn trọng phụ nữ.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch

(Phanxico.vn