Phỏng vấn cha Phê rô Phạm Huy Hoàng, SDB dịp Đại hội Giới trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội

Với dáng vẻ của một người đã đứng tuổi, cùng gương mặt phúc hậu, luôn tươi cười. Đối lập với vẻ ngoài trung niên ấy, là tư tưởng, là những nỗi ưu tư, những trăn trở, những lo lắng cho giới trẻ ngày nay.

chaHoang-1.jpg

Ban Truyền Thông Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội ( BTT ĐHGTGTHN) lần thứ 13 đã có cuộc gặp gỡ với cha Phê rô Phạm Huy Hoàng, SDB về chủ đề “Phúc âm hóa đời sống Đức tin người trẻ”. CHúng tôi có dịp gặp gỡ vào trao đổi với ngài trong  dịp đại hội.

Phóng viên (Pv): Thưa Cha, hôm nay Cha sẽ chia sẻ về đề tài gì ạ?

Cha Phê-rô Phạm Huy Hoàng (PHH): Có 3 tư tưởng mà cha muốn chia sẻ: Nói với giới trẻ, mượn ngôn ngữ mà người trẻ ngày nay đang sử dụng, có 3 tư tưởng mà mình muốn nói tới đó là: Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn”.

Ba tư tưởng này được các bạn trẻ nhắc đến nhiều bởi mạng xã hội. Và trong Đại hội này, cha muốn nói với các bạn về những tư tưởng ấy.

Pv: Cha có thể nói cụ thể hơn về từng tư tưởng đó được không ạ?

Cha PHH: Sống chậm lại – Cha muốn đề cập đến vấn đề giới trẻ hôm nay dễ bị lôi cuối vào vòng xoáy  mà suy nghĩ, nhận thức bởi tác động của truyền thông. Chính vì vậy, họ sống trong một thế giới ồn ào, náo nhiệt mà không có thời gian, không có cơ hội nhìn lại, nghĩ lại về chính mình. Sống chậm lại là một cái thời khắc họ nhìn lại mình và tìm lại mình. Và ý thức rằng :  họ sống có một lí do hiện diện. và có một sức mạnh

Nghĩ khác đi – con người đang đặt nhiều yếu tố vào việc họ sống phải có danh vọng và tiền bạc. Điều đó không xấu, nhưng có nguy cơ dễ bị lôi kéo đi vào lối sống hưởng thụ cá nhân. Nghĩ khác đi – không phải chỉ chăm chú cho giá trị vật chất, mà còn nghĩ rộng mở hơn, nghĩ thoáng hơn.

Yêu thương nhiều hơn. Cha nghĩ phẩm giá con người nằm ở yêu thương trao ban, chia sẻ, phục vụ. Chính vì lí do đó, chủ để Muối và ánh sáng đặt ra cho các bạn trẻ, hãy làm chứng tá cho Tin mừng. Giới trẻ phải dám dấn thân cho một lý tưởng lớn hơn là làm muối và ánh sáng cho cuộc đời này.

Pv: Với tư tưởng: “Sống chậm lại”, cha có cho rằng giới trẻ hiện nay đang sống vội không ạ?

Cha PHH: Giới trẻ hiện nay đang có nguy cơ sống vội. Giới trẻ bị tác động bởi truyền thông, bị lôi kéo bởi nhiều thứ tác động. Giới trẻ có lối sống hay than thở, làm tâm hồn trở nên đơn điệu và không còn quan tâm đến nhiều thứ xung quanh.

chaHoang-2.jpg

Pv: Theo Cha, làm thế nào để giới trẻ sống chậm lại ạ?

Cha PHH: Chúng ta phải học cách cầu nguyện, suy niệm và hồi tâm. Sống chậm lại, rồi nhìn nhận một cái nhìn mới mẻ, và bình tâm tâm hồn rồi chúng ta sẽ tự sống chậm lại.

Pv: Giới trẻ hiện nay đang bị bó hẹp bởi những suy nghĩ danh vọng, tiền bạc. Theo cha, làm thế nào để thay đổi được điều này?

Cha PHH: Giới trẻ đang có xu hướng đặt ra mục tiêu, sống là phải danh vọng và tiền bạc. Điều này không xấu, vì nó phục vụ cho bản thân, cho cuộc sống mỗi con người. Nhưng sẽ có nguy cơ làm cho con người bị lôi kéo bới vòng xoáy đó, và quên đi giá trị sống của mình. Để thay đổi điều này, các bạn trẻ sống chậm lại và đặt yêu thương của mình rộng mở hơn.

Pv: Thưa cha, cha có cảm nghĩ thế nào về cái nhìn của giới trẻ trong yêu thương ạ?

Cha PHH: Giới trẻ hiện nay đang tự thu hẹp định nghĩa yêu thương ở phạm vi tình yêu. Yêu thương ở đây đa nghĩa. Yêu thương rộng hơn và biết chia sẻ cho tha nhân, chia sẻ cho nhiều người. Yêu thương mà đặt trên nền tảng của Tin Mừng thì sẽ rất tuyệt vời.

chaHoang-3.jpg

Pv: Trong Đại Hội Giới Trẻ lần này, Cha sẽ chia sẻ với giới trẻ nhiều điều nữa chứ ạ ?

Cha PHH: Cha sẽ tiếp tục tham gia nhiệt tình với giới trẻ. Sẽ luôn sát cánh với các bạn trong suốt kỳ Đại Hội này.

Cha sẽ luôn đồng hành với giới trẻ

Pv: Trong Đại Hội của các bạn trẻ, Cha có muốn gửi gắm điều gì đến các bạn trẻ ạ?

Cha PHH: Đại Hội của các bạn trẻ lần này rất hạnh phúc vì có sự quan tâm, yêu thương của Đức Hồng Y, của tất cả  mọi người dành cho các bạn trẻ. Vì thế, giới trẻ hãy bắt chước và thể hiện lòng yêu thương bằng việc làm cụ thể của mình.

Pv: Con cảm ơn Cha đã dành cho con có buổi chia sẻ này. Chúc Cha có một Đại Hội vui vẻ với giới trẻ.

Cha PHH: Thế đã đủ cho con viết bài chưa? Truyền thông là vất vả đấy. Cười lớn.

chaHoang-4.jpg

(WTGP.Hà Nội 17.11.2015)