Phát Diệm: 3 Đức Cha mới vinh quy bái tổ

Sáng Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Kitô, tức ngày 18/06/2017, ba Đức Tân Giám mục quê gốc Phát Diệm mới được thụ phong gần đây là Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Phó giáo phận Đà Lạt và Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân – Giám mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc đã về thăm quê hương và hiệp dâng thánh lễ tạ ơn tại Nhà thờ Chính tòa Phát Diệm.
 Hiện diện trong thánh lễ đặc biệt này còn có quý Đức Cha, quý Cha và đông đảo cộng đoàn dân Chúa
 

a
Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh tuy sinh ra tại Cần Thơ nhưng Ông Bà Cố lại quê gốc Phát Diệm: Ông Cố nguyên quán giáo xứ Phúc Nhạc và Bà Cố nguyên quán giáo xứ Dục Đức. Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân được sinh ra tại Phát Diệm ngày 07/06/1953. Còn Đức Cha được tấn phong Giám mục ngày 04/08/2016 Giuse  Đỗ Mạnh Hùng sinh ngày 15/09/1957 tại Tân Sơn Hòa, Gia Định, Sài Gòn nhưng nguyên quán thuộc giáo xứ Trì Chính, Kim Sơn, Ninh Bình.Được biết, chính Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Đấng Bản quyền đương kim của Phát Diệm cũng là người con của giáo phận này. Ngài được sinh ngày 24 tháng 11 năm 1953 tại Phúc Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình, thuộc giáo phận Phát Diệm. Như thế, trong thánh lễ đặc biệt này, có những bốn Đức Cha quê gốc Phát Diệm cùng hiện diện và hiệp dâng thánh lễ.
 
Đình Phú

Nguồn tin: Giáo phận Phát Diệm