Người Công giáo Việt Nam ở Philadelphia Chuẩn bị cho chuyến thăm của ĐGH Phanxicô

Người Công giáo Việt Nam ở Philadelphia đang mong đợi để tỏ lòng biết ơn của mình đối với Giáo Hội khi Đức Thánh Cha Phanxicô thăm thành phố này vào tháng 9.

 

Người Công giáo Việt Nam ở Philadelphia đang mong đợi để tỏ lòng biết ơn của mình đối với Giáo Hội khi Đức Thánh Cha Phanxicô thăm thành phố này vào tháng 9.

 

Họ nói rằng Giáo hội Công giáo đã nuôi dưỡng và chăm lo cho họ kể từ khi đến Philadelphia, đầu tiên là những người tị nạn khi chính quyền Sài Gòn thất thủ cách đây 40 năm, và sau đó gia nhập thành viên gia đình với những người đến trước.

 

Cha xứ đã dạy con cái họ tiếng Anh, cung cấp lương thưc, quần áo, thậm chí cả tiền nong nữa. Khi ống nước trong nhà bị hư hỏng, cha xứ tìm thợ đến sửa. Khi mùa hè oi bức, cha xứ mang đến cho họ máy điều hoa nhiệt đô.

 

Ông Lý Nguyễn, di dân Việt Nam định cư tại Philadenphia:

“Ngài mở rộng vòng tay đón tiếp chúng tôi. Đời sống ở đây trở nên khấm khá. Chúng tôi có công ăn việc làm và chúng tôi được đi lễ.”

 

Ngày nay có khoảng 10.000 người Công giáo Việt Nam tại Philadelphia và hàng tuần 8 có Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Việt. 

 

Các thành viên cộng đồng đang gây quỹ để giúp đỡ những người vẫn còn sống ở khu vực Đông Nam Á đến Philadelphia. Họ cung cấp nhà cửa của mình cho bạn bè và người lạ. Và họ đang có kế hoạch sửa chữa một tu viện để sử dụng đúng mức cho các nữ tu đến từ Việt Nam.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành một Thánh Lễ ngoài trời ở Philadelphia sau khi dừng chân tại Hoa Thịnh Đốn và Nữu Ước.