Lãnh đạo giáo hội bí mật bị kết án tù

Hu Shigen đã từng phải trải qua 16 năm tù vì phản đối chính trị

 Mr-Hu-Shigen.jpg
Ông Hu Shigen. Ảnh: Boxun.com

Lãnh đạo giáo hội bí mật uy tín bị kết án hơn 7 năm tù ở Trung Quốc vì tội “lật đổ chính quyền”.

Truyền thông nhà nước dẫn lời công tố viên nói “tư tưởng và hành động của ông Hu Shigen gây nguy hại nghiêm trọng cho đất nước và ổn định xã hội”.

Ông Hu từng là giáo sư văn chương và viết văn, là trường hợp bị kết án tù mới nhất và được cho biết ông “thú tội” trên truyền hình, theo tờ The Guardian.

Các nhà quan sát cho rằng vụ kết án nhà hoạt động nhân quyền vì các hoạt động đối kháng với chính quyền kể cả việc thú tội trên truyền hình chẳng có chút giá trị nào.

Hu đã từng bị kết án tù 16 năm do phản đối chính trị, bao gồm cả việc rải truyền đơn vụ thảm sát Quảng trường Thiên An Môn năm 1989.

Luật sư của ông Hu nói tội chính của ông là do ông lãnh đạo giáo hội Kitô bí mật mà đảng Cộng sản cầm quyền không cho phép, và do ông khuyến khích tự do ngôn luận và tôn giáo.

Ông cũng bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm.

Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc, ông Hu là lãnh đạo Hội Thân hữu Sheng Ai và Hội Giao ước Yahebo thuộc Giáo hội Kitô bí mật.

(UCAN 04.08.2016)