Kitô hữu chịu cảnh ngược đãi tàn nhẫn trong tù Bắc Triều Tiên

Kitô hữu Bắc Triều Tiên bị bắt gặp hành đạo có thể bị bỏ tù và chịu đựng những hành động cực kỳ dã man, theo báo cáo mới của tổ chức Christian Solidarity Worldwide.
 

North-Korean-Torture.jpg
Nạn nhân nhà tù Bắc Triều Tiên cho thấy những dấu vết bị
tra tấn trên chân của bà. Ảnh: nkhiddengulag

Có nạn nhân bị treo lên thập giá trên đống lửa

Kitô hữu Bắc Triều Tiên bị bắt gặp hành đạo có thể bị bỏ tù và chịu đựng những hành động cực kỳ dã man, theo báo cáo mới của tổ chức Christian Solidarity Worldwide.

“Kitô hữu bị ngược đãi khủng khiếp, bị xem là ‘thù địch’ và bị loại khỏi xã hội do bị giam trong các nhà tù chính trị cô lập”, theo báo cáo được phát hành hôm 22-9, dựa trên lời chứng do hàng ngàn người Bắc Triều Tiên cung cấp.

“Kitô hữu thường hành đạo bí mật. Nếu bị phát hiện họ bị bắt và sau đó có thể bị đưa đến các nhà tù; tội ác họ thường phải đối diện trong các trại giam này là họ bị tàn sát, buộc làm nô lệ, cưỡng bức lao động, ép buộc di dân, tra tấn, ngược đãi, ép buộc mất tích, cưỡng hiếp và bạo lực tình dục, và các hành động bất nhân khác”.

“Trong số các vụ có tài liệu chứng minh, có trường hợp các Kitô hữu bị treo lên thập giá trên một đống lửa, bị xe lăn nghiền nát, bị đẩy rớt khỏi cầu và bị dẫm đạp”, báo cáo nói thêm.

Báo cáo còn điều tra việc giam giữ người tị nạn Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc và chính sách cho họ hồi hương về Bắc Triều Tiên của chính quyền Trung Quốc.

UCAN