Hãy bỏ loại bỏ án tử hình!

 Trong khi phát biểu trước Liên Hiệp Quốc về Luật Hình Sự, ĐGH Phanxicô đã lên án về nạn tham nhũng chính trị. Ngài đã ví nó giống như một người có hơi thở hôi hám. Ngài đã giải thích rằng điều đó thật khó cho bản thân người đó nhận ra, nhưng những người ở xung quanh thì họ sẽ nhận ra ngay lập tức. Đức Giáo Hoàng cũng lên tiếng chống lại việc đồng lõa chính trị, nơi mà quyền lực được quy về một mối. Ngài cũng cảnh báo chống lại những ai sử dụng chính trị và các phương tiện truyền thông để kích động bạo lực vào bôi nhọ người khác. Thực tế cho thấy sự tồn tại của những khí cụ pháp lý và chính sách cần thiết để đương đầu và giải quyết những xung đột này là không đủ bảo đảm để ngăn chặn những cá nhân đang bôi nhọ những vấn đề của người khác. Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng đã lên án một số quốc gia về việc kết án tử hình con người là một việc làm phi lý. Thực vậy, ngài mô tả hành động đó là “cố tình giết người.” Cuối cùng Đức Giáo Hoàng nói về các nhà tù. Ngài nói rằng trong một số nước còn có quy định rằng nhà tù là phải những nơi điều kiện tồi tệ nhất. Ngài nói rằng một cách nào đó, đây là kết quả của việc hành xử độc đoán và tàn nhẫn của các nhà cầm quyền. Sau đây là nội dung chi tiết của đoạn video này: