Giáo Hoàng Phanxicô vẫn đến Cộng hòa Trung Phi bất chấp những lo ngại an ninh

Kế hoạch chuyến tông du Cộng hòa Trung Phi của Đức Thánh Cha Phanxicô không thay đổi “mặc dù những lo ngại hiện nay,” Tổng thư ký Hội Đồng Giám mục của quốc gia này cho biết.

Kế hoạch chuyến tông du Cộng hòa Trung Phi của Đức Thánh Cha Phanxicô không thay đổi “mặc dù những lo ngại hiện nay,” Tổng thư ký Hội Đồng Giám mục của quốc gia này cho biết.

Đức Ông Cyriaque Gbate Doumalo nói rằng “chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể duy trì an ninh ít nhất tại thủ đô Bangui,” trong chuyến thăm của Đức Thánh Cha vào cuối tháng này. Ngài nói rằng các ổ dịch mới nhất của bạo lực trong nước đã xảy ra cách xa thủ đô.

Những nhà ngoại giao Pháp đã đưa ra đề nghị với Vatican rằng chuyến đi của Đức Thánh Cha đến Cộng hòa Trung Phi nên hủy bỏ hoặc ít nhất là rút ngắn. Các quan chức quân sự của Pháp đã công bố rằng họ sẽ không giảm sự hiện diện gìn giữ hòa bình của họ ở quốc gia này, nhưng họ không thể bảo đảm an ninh cho Đức Thánh Cha trong chuyến thăm của ngài.

Jos. Tú Nạc, NMS