Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

WHĐ (12.10.2014) – Công báo của Toà Thánh ra ngày 11-10-2014 đã đăng tuyên bố sau đây của cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh:

“Trả lời câu hỏi của các nhà báo về cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, cha Federico Lombardi, S.J., đã đưa ra tuyên bố sau đây:

Như đã thỏa thuận, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tiếp ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vào ngày thứ Bảy 18 tháng Mười 2014. Cuộc hội kiến này nhằm giúp đào sâu mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Toà Thánh”.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, chuyến thăm Toà Thánh Vatican của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng là chặng cuối cùng trong chuyến công du châu Âu từ ngày 13 đến 15-10 đến Vương quốc Bỉ, Liên minh châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức. Thủ tướng Việt Nam cũng sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 10 (ASEM 10) tại Milano, Cộng hòa Italia từ ngày 16 đến 17-10.

Vũ Bình