Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép Tượng Đức Mẹ La Vang

Trong dịp đến Rôma hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót và tham dự Thánh Lễ Phong Thánh cho Mẹ Têrêsa Calcutta vào ngày 4.9.2016, tại Quảng trường Thánh Phêrô, linh mục Quản nhiệm La Vang Giacôbê Lê Sĩ Hiền đã dâng lên Đức Thánh Cha Phanxicô để xin Ngài làm phép tượng Đức Mẹ La Vang. Đức Thánh Cha Phanxicô đã vui vẻ đón nhận, làm phép và chúc lành.

Điều đặc biệt, khi làm phép tượng Đức Thánh Cha Phanxicô đã chúc lành bằng câu tiếng việt: LA VANG VIET NAM.

Được biết, tượng Đức Mẹ La Vang sẽ được đặt trong Nhà Chầu Thánh Thể của Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang.

Trước đây, vào ngày 13.5.1998 tại Rôma, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã từng làm phép một tượng Đức Mẹ La Vang và được cung nghinh về La Vang dịp Đại hội lần thứ 24 kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Vang (1798-1998), tượng này sau đó được đặt trong Nhà Nguyện La Vang để mọi người kính viếng.

PopeFrancis-LaVang-01.jpg

PopeFrancis-LaVang-02.jpg
PopeFrancis-LaVang-03.jpg
PopeFrancis-LaVang-04.jpg
PopeFrancis-LaVang-05.jpg

Tượng Đức Mẹ La Vang do Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép ngày 04.9.2016 tại Rôma.

PopeFrancis-LaVang-06.jpg
PopeFrancis-LaVang-07.jpg

Tượng Đức Mẹ La Vang do Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II làm phép ngày 13.5.1998 tại Rôma.

 

Ban Truyền Thông TGP Huế

(WTGP.Huế 20.09.2016)