Đức TGM.Leopoldo Girelli cử hành Thánh lễ Khánh nhật Truyền giáo tại nhà thờ Chánh Tòa

Sáng Chúa nhật, ngày 16 tháng 10 năm 2016, Khánh Nhật Truyền Giáo, cộng đồng Dân Chúa nơi Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng hân hoan chào đón vị Đại diện Tòa Thánh (không thường trú) tại Việt Nam – Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli – đến thăm mục vụ và chủ sự Thánh lễ đồng tế trọng thể tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn.
 
Theo thông báo của Đức cha Giuse Giám mục Giáo phận gửi tới các giáo xứ trong một tuần trước, ngài mời gọi các xứ đạo trong giáo phận về hiệp dâng Thánh lễ trong ngày cầu nguyện đặc biệt cho việc Truyền giáo với vị Đại diện Đức Thánh Cha. Đây là dịp thật đặc biệt với Giáo phận truyền giáo Lạng Sơn Cao Bằng. Khánh nhật Truyền giáo trở nên như một ngày đáng ghi nhớ, một dịp tụ họp thật đông đảo nơi ngôi nhà thờ mẹ, trái tim của Giáo phận truyền giáo bé nhỏ này.
 
 Từ sáng sớm, nhiều đoàn từ các giáo xứ xa xôi như Bó Tờ, Vũ Lễ (Ngả Hai), Cao Bằng, Thất Khê đã về tới Nhà thờ Chính Tòa. Bầu khí thật vui tươi nô nức. Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng với niềm hân hoan. Trời Lạng Sơn nắng nhẹ và khí hậu cuối thu mát mẻ càng làm cho lòng người thêm hứng khởi cho một ngày lễ đặc biệt trong năm.
 
 Khoảng 9 giờ 45, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli đã đến cổng Nhà thờ Chính Tòa. Tại đây ngài được Đức cha Giuse, quý Cha, quý tu sỹ, chủng sinh và đông đảo bà con giáo dân, các hội đoàn đón tiếp nồng nhiệt. Đức Tổng vui mừng chào thăm mọi người và chúc lành cho các trẻ em. Đội kim nhạc, đội trống của giáo xứ Chính Tòa và nhóm Linh hoạt viên của Giáo phận làm cho bầu khí càng thêm rộn ràng vui tươi để chào đón vị Đại diện Tòa Thánh.
 
Đoàn rước đông đảo từ Tòa Giám mục sang Nhà thờ Chính Tòa lúc 9 giờ 55 để cử hành Thánh lễ. Đoàn rước có những anh chị em dân tộc Tày, Nùng cùng với anh chị em giáo dân người Kinh làm nên một cuộc rước đầy màu sắc.
 
 Khi đoàn Đồng tế đã yên vị nơi Cung Thánh, Đức cha Giuse Giám mục Giáo phận thay mặt cho mọi thành phần Dân Chúa trong Gia đình Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng bày tỏ niềm vui lớn lao khi được đón vị Đại diện Tòa Thánh tới thăm mục vụ trong Khánh nhật Truyền giáo năm nay. Cộng đoàn hiện diện hòa lời tri ân với Đức cha Giáo phận, gửi gắm trong lẵng hoa tươi thắm dâng tặng vị Đại diện Tòa Thánh.
 
 Thánh lễ được cử hành sốt sắng và trang nghiêm do Đức Tổng Giám mục chủ sự, đồng tế với ngài là Đức cha Giuse và quý Cha trong Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng.
 
Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn Phụng vụ hiệp ý để dâng Thánh lễ đặc biệt này để cầu nguyện cho việc Truyền giáo của cả Hội Thánh, và cách riêng cho Giáo phận Truyền giáo Lạng Sơn Cao Bằng. Thánh lễ này là dấu chỉ sống động sự hiệp thông trong Hội Thánh Chúa, là biểu lộ sự liên đới sâu xa của Giáo hội địa phương với Giáo hội hoàn vũ trong việc thực thi sứ mạng trọng yếu của Giáo hội là việc truyền giáo.
 
 Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Đức Tổng Giám mục mời gọi cộng đoàn noi gương bà góa trong bài Tin Mừng: đến với Thiên Chúa với niềm tín thác sâu xa, một niềm cậy trông vững vàng. Thiên Chúa là người Cha giàu lòng thương xót, luôn sẵn sàng lắng nghe lời con cái khẩn nguyện. Mỗi người trong hoàn cảnh của mình, hãy biết phó dâng những hy sinh nguyện cầu, những mong ước khấn xin lên Chúa, với niềm thành tín, Chúa sẽ nhận lời và còn ban dư tràn muôn phúc lành.
 
 Chia sẻ về ý nghĩa của Khánh nhật Truyền giáo hôm nay, Đức Tổng nhấn mạnh đến lệnh truyền của chính Chúa cho Hội Thánh đó là sứ mạng loan báo Tin mừng Cứu độ cho muôn dân. Hội Thánh chỉ thực sự hiện hữu và sống động nếu biết dấn thân cho công cuộc truyền giáo. Bản chất của Hội Thánh là Truyền giáo. Đức Tổng mời gọi mỗi người, không phân biệt là linh mục tu sỹ hay giáo dân, hãy nhiệt thành dấn thân truyền giáo, nhất là nơi môi trường đặc thù của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng hôm nay.
 
 Trong phần Dâng lễ vật, cộng đoàn Dân Chúa lên trước Cung Thánh dâng những đóng góp của mình cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh.
 
 Trước khi kết thúc Thánh lễ, một lần nữa Đức cha Giuse nói lời cảm ơn Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh đã có nhã ý thăm viếng và cử hành Thánh lễ trong dịp Khánh nhật Truyền giáo tại Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng – Giáo phận bé nhỏ nhất của Giáo hội tại Việt Nam. Ngài mong Đức Tổng luôn nhớ tới và cầu nguyện, đỡ nâng Giáo phận truyền giáo xa xôi này.
 
Đức Tổng Giám mục cảm ơn Đức cha Giuse và cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng đã dành cho ngài một sự đón tiếp thịnh tình, ấm cúng và đầy tình nghĩa ngày hôm nay, điều đó diễn tả sự yêu mến hiệp thông sâu xa với chính Đức Thánh cha và toàn thể Hội Thánh. Ngài cầu chúc Giáo phận ngày một thăng tiến về mọi phương diện, nhất là công cuộc truyền giáo thu được nhiều kết quả tốt đẹp.
 
 Sau Thánh lễ, cộng đoàn hiện diện xuống tầng hầm và sân nhà thờ Chính Tòa cùng chia sẻ bữa ăn nhẹ và gặp gỡ với vị Đại diện Tòa Thánh, trong bầu khí gia đình gần gũi.
 
 Trong chuyến viếng thăm này, Đức Tổng cũng dành thời giờ thăm khu Tiền Chủng viện Têrêxa của Giáo phận và cộng đoàn nữ tu Đaminh Lạng Sơn bên cạnh Tòa Giám mục. 
 
Chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Tổng Giám mục tuy ngắn ngủi những để lại nhiều ấn tượng và đem lại nhiều ý nghĩa tốt đẹp, đặc biệt là một sự khích lệ to lớn cho công cuộc truyền giáo của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng.
 
LangSonCaoBang-ChanhToa-02.JPGLangSonCaoBang-ChanhToa-03.JPGLangSonCaoBang-ChanhToa-04.JPG

LangSonCaoBang-ChanhToa-05.jpg

LangSonCaoBang-ChanhToa-06.JPG

LangSonCaoBang-ChanhToa-07.JPG

LangSonCaoBang-ChanhToa-08.JPG

LangSonCaoBang-ChanhToa-09.JPG

LangSonCaoBang-ChanhToa-10.JPG

LangSonCaoBang-ChanhToa-11.JPG

LangSonCaoBang-ChanhToa-12.JPG

LangSonCaoBang-ChanhToa-13.JPG

LangSonCaoBang-ChanhToa-14.JPG
 

GP.Lạng Sơn-Cao Bằng