Đức Phanxicô và Thượng phụ Kyrill tặng quà cố gắng xích gần giữa Rôma và Matxcơva

Ngày 12 tháng 2-2016, trong buổi gặp gỡ lịch sử đầu tiên với Đức Phanxicô ở La Havana, Thượng phụ Kyrill tặng Đức Phanxicô phiên bản tượng Đức Bà Kazan nổi tiếng. Đây là một biểu tượng rất mạnh, để đáp lại cho các cố gắng xích lại gần nhau giữa Rôma và Matxcơva, một cố gắng được lặp đi lặp lại của Đức Gioan-Phaolô II trong suốt quá trình giáo triều dài của mình, nhưng chưa được Giáo hội Chính thống đáp ứng.

Ngày 12 tháng 2-2016, trong buổi gặp gỡ lịch sử đầu tiên với Đức Phanxicô ở La Havana, Thượng phụ Kyrill tặng Đức Phanxicô phiên bản tượng Đức Bà Kazan nổi tiếng. Đây là một biểu tượng rất mạnh, để đáp lại cho các cố gắng xích lại gần nhau giữa Rôma và Matxcơva, một cố gắng được lặp đi lặp lại của Đức Gioan-Phaolô II trong suốt quá trình giáo triều dài của mình, nhưng chưa được Giáo hội Chính thống đáp ứng.

 

Association Icône Contemporaine

Bức tượng nhỏ Thượng phụ Kyrill trao tặng Đức Phanxicô có tính biểu tượng cao, vượt ngoài khuôn khổ của sự việc đơn giản là Nhà thờ Chính tòa của Giáo hội Chính thống La Havana được đặt dưới sự bảo trợ của Đức Bà Kazan. Đức Gioan-Phaolô II đã hết lòng mong ước đến Matxcơva hay cả Kazan, trong chuyến đi Mongol của mình, để có thể long trọng tặng Thượng phụ Alexis II phiên bản bức tượng này, bức tượng được đặc biệt tôn kính trong Giáo hội Nga, nhưng vào đầu thế kỷ 20 trong thời Cách mạng Nga, bức tượng này đã bị mất. Từ năm 1970, bức tượng này được giữ ở Đền thánh Fatima (Bồ Đào Nha), sau đó vào những năm đầu 1990, bức tượng này được chưng ở căn phòng của Đức Gioan-Phaolô II.

Sau nhiều năm cố gắng để gặp Thượng phụ Maxtcơva nhưng không thành công, kể từ năm 2000, Đức Gioan-Phaolô II quyết định giao cho Hồng y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Cổ võ Hiệp nhất Kitô hữu để Hồng y đưa lại bức tượng này cho Thượng phụ Alexis II, tiền nhiệm của Thượng phụ Kyrill. Đức Gioan-Phaolô II mong muốn xích lại gần với Giáo hội Chính thống Matxcơva. Tháng tám năm 2004, trước khi Đức Hồng y Kasper và phái đoàn Tòa Thánh đi Matxcơva, Đức Gioan-Phaolô II đã tôn kính bức tượng quý giá này ở Đền thờ Thánh Phêrô.

 

quà tặng Kyrill

Về phần mình, Đức Phanxicô tặng Thượng phụ Kyrill hòm thánh tích Thánh Kyrill, một phiên bản Thông điệp “Chúc tụng Chúa,” một chén thánh và đĩa thánh bằng bạc. Món quà này cũng là một biểu tượng mạnh, nhắc đến sự hiệp thông giữa Rôma và Matxcơva.

 

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

Nguồn tin: Phanxico