Đức Giáo hoàng nói về buổi hội kiến với Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trên chuyến bay trở về từ Bồ Đào Nha ngày 13.5.2017, Đức Giáo hoàng đã có vài lời phát biểu về buổi hội kiến với Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp tới,  tại vatican vào ngày 24.5.2017:
Đức Giáo hoàng nói về buổi hội kiến với Tổng thống Mỹ Donald Trump

“Thế giới trông mong điều gì ở buổi gặp gỡ này? Chính là Hòa bình.

Bất cứ chủ đề nào hay bất cứ ai ở trước mặt tôi, dù người đó là ai, điều đó vẫn chỉ là Hòa bình.

Tôi không bao giờ phán xét về một người mà không lắng nghe họ trước. Tôi sẽ không làm như thế.

Trong suốt buổi nói chuyện mà có những điều gì xảy ra, tôi sẽ nói điều tôi nghĩ và ông ấy sẽ nói điều ông ấy nghĩ. Nhưng tôi không bao giờ, không bao giờ muốn phán xét một người trước khi nghe những điều họ nói.

Đó là một công việc thường nhật, tôn trọng người khác và nói những điều mọi người nghĩ.

Nhưng với sự tôn trọng, mọi thứ phải đi cùng nhau. Mặc dù người này nghĩ theo cách này, người khác nghĩ theo cách khác, nhưng chúng ta phải chân thành, thẳng thắn về những điều mọi người nghĩ.

Luôn luôn có những cánh cửa không bao giờ đóng lại. Chúng ta phải tìm kiếm những cánh cửa ít nhất nó cũng mở ra một phần, đi vào đó và nói tiếng nói chung, cùng tiến về phía trước, từng bước một. Hòa bình là sự vun đắp từng ngày của các bạn. Cám ơn các bạn”.

(Nguồn: theo Catholic News Service)

Nguồn tin: Báo Công Giáo & Dân Tộc