ĐGH Phanxicô sẽ phát biểu trong một phiên họp lưỡng viện của Quốc hội Hoa Kỳ

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã xác nhận rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ phát biều trong một cuộc họp chung của Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 9 năm 2015 trong chuyến viếng thăm mục vụ của ngài đến Hoa Kỳ.

Pilgrim waves U.S. flag as Pope Francis arrives to lead general audience

Chủ tịch Hạ viện, ông John Boehner, đã thông báo trước đó vào hôm thứ Năm. Trong tuyên bố của mình, ông Boehner cho biết“chuyến thăm lịch sử” của Đức Thánh Cha thực hiện sẽ là “vị lãnh đạo đầu tiên của Tòa Thánh phát biểu trước một cuộc họp chung của Quốc hội,” và nói thêm rằng ông “thực sự biết ơn Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp nhận lời mời của chúng tôi.”

Ông Boehner lưu ý rằng “trong thời gian biến động toàn cầu, thông điệp về lòng nhân hậu và nhân phẩm của ngài đã làm rung động con người thuộc mọi tôn giáo và nguồn gốc. Những lời giáo huấn, cầu nguyện cùng tấm gương rất mực của ngài đưa chúng ta trở về với các ơn lành của những điều đơn giản cùng nghĩa vụ của chúng ta lại với nhau.”

Một tuyên bố của Tổng Giáo phận Hoa Thịnh Đốn đã mô tả thông báo này là “một vinh dự lớn lao và niềm vui to lớn để chào đón Đức Thánh Cha của chúng ta, Đức Giáo hoàng Phanxicô, trước chuyến thăm Tổng Giáo phận Hoa Thịnh Đốn trong chuyến thăm mục vụ của ngài đến Hoa Kỳ vào tháng 9.”

Ngày 19 tháng 1, trên chuyến bay từ Phi Luật Tân trở về Roma, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp xúc với giới truyền thông và cho biết chuyến đi vào tháng 9 năm 2015 của ngài sang Hoa Kỳ, ngài sẽ đến Philadelphia, New York và Washington. Trong cuộc họp báo với các phóng viên trên chuyến bay đó, ngài tuyên bố rằng ngài sẽ phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp quốc ở thành phố Nữu Ước, cũng như khẳng định sự hiện diện và tham gia của mình trong Hội nghị Thế giới về Gia đình sẽ diễn ra tại Philadelphia vào ngày 26 và 27, tháng 9.

Jos. Tú Nạc, NMS