ĐGH Phanxicô nói với các chủng sinh về nhà tạm, dấn thân phục vụ

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã phát hành bản sao bài ứng khẩu của đức thánh Cha Phanxicô ngày 10 tháng Mười Hai lưu ý các chủng sinh từ Giáo hoàng Học viện Piô XI khu vực Puglia.

Văn phòng báo chí trước đó phát hành bài phát biểu chuẩn bị trước của Đức Thánh Cha, nội dung ngài nhấn mạnh dựa vào Đức Kitô, những mối quan hệ với người khác, và tìm đến với những người bị loại trừ.

Trong bài phát biểu ứng khẩu của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô nói về một loạt các chủ đề, bao gồm cả cha tinh thần, tầm quan trọng của nghèo đói, nhà tạm, và dấn thân phục vụ tha nhân.  

“Để được gần như Chúa Giêsu, điều cần thiết là nhận biết Chúa Giêsu,” ngài nói. “Nhưng tôi sẽ hỏi: mỗi ngày tôi ngồi trước nhà tạm bao lâu? Ít nhất là dành một chút thời gian bên cạnh nhà tạm.”

Đức Thánh Cha nhắc lại một linh mục, người mà “tôi thấy như một cậu bé rất thường xuyên: điện thoại, vì không có máy trả lời, không có điện thoại di động, chỉ có điện thoại trên bàn cạnh giường ngủ của linh mục ấy. Những linh mục tốt này, những người mà thức dậy bất cứ lúc nào vào ban đêm để đi đến một người bệnh, để ban cho họ các bí tích … Đây là lòng nhiệt thành tông đồ, đây là những gì nó mang ý nghĩa là phải dành cuộc đời mình trong việc phục vụ người khác. Và cuối cùng, các bạn còn lại những gì? Niềm vui phục vụ cho Chúa!”

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn