Chương trình tất niên tại Vatican

Vào chiều tối 31/12/2014, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự giờ Kinh Chiều I, Lễ Trọng Mẹ Thiên Chúa. Theo truyền thống dịp này cũng có chầu Thánh Thể cảm tạ hồng ân Thiên Chúa trong năm qua. Sau đó, Đức Thánh Cha dành thời gian để viếng hang đá bên ngoài quảng trường thánh Phêrô. Đức Thánh Cha cho rằng hang đá và cây thông Noel đánh động tâm hồn cả các Kitô hữu lẫn những người không tin, vì chúng nói lên tình huynh đệ, thân mật và bằng hữu.
 
Đối với ngài, đây cũng là dịp để xem xét lại chặng đường trong suốt một năm. Trong bài giảng cuối năm ngoái 2013, ngài đã xoáy sâu vào việc xét mình bằng cách mời gọi mọi người xem lại mình đã dành cho Chúa bao nhiêu thời gian và bao nhiêu thời gian cho tính ích kỷ…Ngoài ra, ngài cũng lên tiếng hối thúc các nhà chức trách của thành phố Rôma tích hành động tích cực để cải thiệt chất lượng cuộc sống. Với quan niệm của Kitô giáo về thời gian theo chiều tiến, Đức Thánh Cha cho rằng mỗi năm qua đi chúng ta lại nhích lại gần với Chúa và thời giờ cuối cùng của cuộc đời hơn
 

Lm. Giuse Vũ Tiến Tặng
Nguồn : www.radiovaticana.va