Chuông nhà thờ Đức Bà Paris lại “hầu tòa”

Tòa án Paris đã yêu cầu Giáo phận thủ đô và Dòng Sainte-Croix de Riaumont “tìm kiếm một giải pháp hòa giải và thân thiện” về tương lai các chuông cổ của nhà thờ Đức Bà.

Tòa án Paris đã yêu cầu Giáo phận thủ đô và Dòng Sainte-Croix de Riaumont “tìm kiếm một giải pháp hòa giải và thân thiện” về tương lai các chuông cổ của nhà thờ Đức Bà.

Sự việc đã khởi đầu năm 2012, khi các chuông cổ lắp ráp từ thế kỷ 19 được hạ xuống để thay thế vào năm sau – trong khuôn khổ kỷ niệm 850 năm xây dựng nhà thờ – bằng một gác chuông chất lượng hơn. Làm bằng đồng chất lượng kém, các chuông này lẽ ra được nung chảy để sản xuất hàng ngàn chuông nhỏ nhằm bán cho du khách. Doanh thu sẽ được dùng để chi trả một phần cho việc đúc và gắn chuông mới.

Các chuông “Jean Marie” (bên phải) và “Stephen” (trái) trong tháp phía bắc

Tuy nhiên, sau cùng, Dòng Sainte-Croix de Riaumont lại tỏ ra muốn mua các chuông ấy với giá một euro tượng trưng, để đặt chúng trong tu viện của Dòng tại Pas-de-Calais. Đồng thuận với việc sang nhượng này, Chính phủ bắt đầu chuyển hạng mục các chuông sang sở hữu tư nhân. Nhưng, với tư cách chủ sử dụng, Đức cha Patrick Jaquin, vị quản nhiệm Nhà thờ Đức Bà, lại phản đối việc buôn bán ấy.
Các tu sĩ Riaumont lúc đó đã kiện Chính phủ, và chuông bị tạm giữ lại, trong khi chúng đã được chuyển tới lò đúc Cornille Havard, ở Villedieu-les-Poêles (vùng Manche). Từ đó, chúng được đặt ở mặt ngoài gian giữa nhà thờ.
Như vậy, “chúng sẽ không bị bán, không bị nung chảy và cũng không bị hủy”, Đức cha Patrick nói rõ với báo La Croix. Ngài nhấn mạnh rằng khoảng 50 tổ chức lớn đã cho biết họ sẵn sàng tiếp nhận các vật chứng lịch sử quý báu này.

Dàn chuông cũ của nhà thờ Notre Dame de Pais

Song hành cùng lịch sử

Ở vòng sơ thẩm, tòa án đã bác đơn của các tu sĩ Riaumont và các vị lại đệ đơn phản đối quyết định của tòa. “Các chuông Nhà thờ Đức Bà được làm phép ngày 4.6.1856 và đã điểm vào những thời khắc lịch sử của Paris cũng như của Pháp. Mặc dù theo nhận định của thợ đúc chuông, chất lượng âm thanh của chúng thật kém nhưng phán quyết phải phù hợp với vai trò về văn hóa và lịch sử của chúng”, tòa án Paris nhận định.
Tu viện Riaumont hy vọng thu về được một chuông

Ngày 6.4 tới, tòa án triệu tập Dòng Sainte-Croix de Riaumont, Hiệp hội bảo vệ di sản tôn giáo và phụng vụ (do Dòng lập), giáo phận Paris và Ban tổ chức của giáo phận kỷ niệm 850 năm xây dựng Vương cung thánh đường Đức Bà (thành viên nhận giữ chuông), Bộ Văn hóa Pháp cùng tổ chức quản lý tài sản quốc gia France Domaine và văn phòng Bộ Tài chính phụ trách việc thu nhận, điều hành và sang nhượng công sản.
Được thành lập năm 1971 như một Hiệp hội các tu sĩ Biển Đức và năm 1991 được Ủy ban Ecclesia Dei (tại Rome, phụ trách các cộng đoàn khổ tu truyền thống) công nhận, Dòng Sainte-Croix de Riaumont ngày nay hy vọng sẽ thu về chí ít một trong bốn chuông.

XUÂN VĨNH

Nguồn tin: Báo Công giáo và Dân tộc