Cát Minh Huế mừng 500 năm sinh nhật Têrêsa Avila

Bùi Chu, 09/07/2015 (gpbuichu.org) – Ngày 16/07/2015 tới đây, Đức cha Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng sẽ chủ tế Thánh lễ tạ ơn kính trọng thể Đức Mẹ Núi Cát Minh và mừng 500 năm Sinh Nhật của Mẹ Thánh Têrêsa Avila (1515 – 2015) – là Đấng Cải Tổ Dòng Cát Minh và cũng là Quan Thầy của Đan Viện Cát Minh Huế.

Theo đó, trước ngày diễn ra Thánh lễ tạ ơn kính trọng thể Đức Mẹ Núi Cát Minh và mừng 500 năm Sinh Nhật của Mẹ Thánh Têrêsa Avila, Đan Viện Cát Minh Huế sẽ tổ chức và mời gọi mọi người tham gia “Tam Nhật để tìm hiểu về Cuộc Đời và Linh Đạo của Mẹ Thánh Têrêsa Avila” từ ngày 13/07 đến 15/07/2015.

Cách cụ thể, ngày 13/07/2015, Đan Viện Cát Minh sẽ đón tiếp các bạn trẻ của giáo phận, ngày 14/07, đón tiếp Dòng Ba Cát Minh, ngày 15/07, đón tiếp quý tu sĩ về tham dự Thánh lễ, đối thoại và học hỏi về Mẹ Thánh Têrêsa Avila từ 7g30p – 17g.

Trong Thánh lễ tạ ơn lúc 09g, ngày 16/07, Đức Giám Mục Giáo phận Huế sẽ ban phép lành với Ơn Toàn Xá cho tất cả mọi người. Đồng thời, ngài sẽ làm phép Đài Thánh Giuse của cộng đoàn Đan Viện Cát Minh.

Được biết, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã gửi thư chúc mừng tới Cha Bề Trên Tổng Quyền Dòng Cát Minh, nhân dịp mừng 500 năm Sinh Nhật của Mẹ Thánh Têrêsa Avila Tiến Sĩ Hội Thánh. Đồng thời, ngài cũng đề cao mẫu gương về đời sống cầu nguyện, tinh thần tông đồ và đời sống cộng đoàn của thánh nhân: “Thánh nữ Têrêsa Avila sáng ngời như một vị hướng đạo chắc chắn và như mẫu gương đầy sức thu hút về sự tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

ThánhTêrêsa Avila sinh ngày 28 /03 /1515, là một trong 12 người con của ông Anphong Cpêda, lớn lên tại Avila, vương quốc Castille. Mất mẹ năm 13 tuổi, tức năm 1528, Têrêsa khẩn nài Mẹ Maria là Mẹ. Chuỗi Mân Côi trở thành vịệc sùng kính đặc biệt của Ngài.

Năm 1536, Ngài vào dòng kín Carmêlô. Thánh Têrêsa Avila đã trải qua 27 năm tại tu viện Nhập Thể. Vì bệnh tật, Ngài trở về nhà. Sau khi các bác sĩ tuyên bố là bất trị, Ngài tín thác vào thánh Giuse và khỏi bệnh sau một cơn ngất trí. Ngài ham thích đọc các sách dạy sống khổ hạnh và suy gẫm cuộc đời các thánh. Và thánh nữ, một con người ít học, đã viết nên được những tác phẩm có giá trị, đến nỗi Ngài đã được phong Tiến sĩ Hội Thánh.

Vào tuổi 43, thánh nữ thường thấy Đấng Cứu Thế và nghe Người nói. Để rồi, định mệnh đặc biệt đưa Ngài qua mọi chặng đường để thiết lập các tu viện. Trước hết năm 1562, khép mình ở Avila trong thinh lặng, nghèo khó, cầu nguyện, chay tịnh, đi chân không trong mọi mùa, Têrêsa Avila ra khỏi nơi này và không ngừng thiết lập, tổ chức những tu viện mới.

Trải qua bao khó khăn và thử thách, Ngài đã thiết lập hơn 30 tu viện. Những bận rộn trong việc thiết lập và thăm viếng cùng với vô số những khó khăn khác đã không ngăn cản Ngài vui hưởng sự hiện diện của Chúa, kiên trì cầu nguyện, và thường xuất thần.

Giữa các hoạt động lạ lùng, Têrêsa Avila vẫn viết về đời mình mà Ngài gọi là sách các kỳ công của Chúa. « Lâu đài nội tâm » thể hiện tâm hồn Ngài, trong đó từng phòng một vươn tới uy linh Chúa.

Thánh Têrêsa Avila qua đời tại miền quê ở Albe de Tormès ngày 04 tháng 10 năm 1583. Chính tình yêu quá mức hơn là con bệnh đã đưa tới cái chết của Ngài. Ngài được phong thánh năm 1628. Và ngày 27 tháng 9 năm 1970, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã đặt Ngài làm Tiến sĩ Hội Thánh.

Bắc Phú