Cánh đồng Kontum sắp có thêm những thợ gặt

Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục giáo phận Kontum, vừa ra thông báo để hân hoan giới thiệu với toàn thể gia đình giáo phận Kontum 8 thầy Phó tế cho thiên chức Linh mục sắp tới[1].

Các Tiến chức Linh mục đợt này của giáo phận Kontum đã được Đấng Bản quyền truyền chức Phó tế vào ngày 03/12/2016 tại nhà thờ Chính tòa Kontum.Danh tính các thầy Phó tế được công bố là:

1. Thầy Đaminh Hoàng Xuân Anh, sinh ngày 08/ 08/1984, thuộc giáo xứ Phú Mỹ, giáo hạt Chư Prông.
2. Thầy Micae A Blir, sinh ngày 08/01/1981, thuộc giáo xứ Măng La, giáo hạt Kontum.
3.  Thầy Gioan Baotixita Trần Minh Đức, sinh ngày 31/05/1968, thuộc giáo xứ Tiên Sơn, giáo hạt Pleiku.
4. Thầy Antôn Võ Văn Hải, sinh ngày 25/12/1984, thuộc giáo xứ Thánh Tâm, giáo hạt Pleiku.
5. Thầy Gioan Baotixita Đỗ Thanh Tùng, sinh ngày 17/02/1976, thuộc giáo xứ La Sơn, giáo hạt Mang Yang.
6. Thầy Phêrô Ngô Thanh Tùng, sinh ngày 02/11/1980, thuộc giáo xứ Đức Hưng, giáo hạt Chư Prông.
7. Thầy Antôn Lê Bảo Văn, sinh ngày 01/01/1976. thuộc giáo xứ Phú Quang, giáo hạt Chư Sê.
8. Thầy Phêrô A Xoang, sinh ngày 11/12/1978, thuộc giáo xứ Kon Xơmluh, giáo hạt Kontum.

Thông báo cũng nêu rõ “Nếu không có gì trục trặc, Thánh Lễ Truyền Chức Linh mục sẽ được tiến hành vào lúc 05h30 sáng thứ Sáu, ngày 29/09/2017, tại Nhà thờ Chính toà Kon Tum (số 13 Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum)”.

Giáo phận Kontum là một trong những giáo phận khó khăn nhất Việt Nam, có ít nhân lực nhất, và tuổi trung bình của các Linh mục cao nhất, khoảng 60 tuổi. Các vị trên 80 tuổi vẫn phải làm việc vì không có người thay thế.
 
Bảo Linh


Nguồn tin: GP Bùi Chu