Vatican đạt được sự thỏa thuận ngầm với Bắc Kinh về việc bổ nhiệm các giám mục?

Một quan chức của Vatican đã gợi ý rằng mặc dù Toà Thánh đã không thể đạt được thỏa thuận với nhà cầm quyền Trung quốc về việc bổ nhiệm các giám mục Công giáo, thì một thỏa thuận bất thành văn đã được thay thế.
Vatican đạt được sự thỏa thuận ngầm với Bắc Kinh về việc bổ nhiệm các giám mục

Đức Giám mục Marcelo Sanchez Sorondo, Viện trưởng Học viện Giáo hoàng về Khoa học, đã khuyến khích giới truyền thông Trung quốc, tờ Global Times (Toàn cầu Thời báo), phân biệt “giữa một thỏa thuận chính thức và những điều thực tế.” Ngài tiếp tục nói: “Thực sự là vào lúc này, Trung quốc và Đức Thánh Cha có một mối quan hệ rất tốt.”

Nhà cầm quyền Bắc Kinh nhấn mạnh rằng các giám mục ở Trung quốc phải được Hiệp hội Yêu nước Công giáo (Government Patriotic Association) do chính phủ bảo kê chọn lựa.

Vatican đã khẳng định các giám mục phải được Tòa Thánh bổ nhiệm, và Đức Benedict XVI nói rằng vai trò của Hiệp hội Yêu nước là không tương thích với giáo huấn của Giáo Hội. Trên thực tế, nhiều giám mục Trung quốc đều được cả Vatican lẫn Hiệp hội Yêu nước công nhận. Tuy nhiên, các giám mục “hầm trú” đã công khai chống lại quyền lực của Hiệp hội Yêu nước vẫn bị nhà cầm quyền sách nhiễu.

Đức Giám mục Sanchez Sorondo đang ở Trung quốc để họp bàn về cấy ghép nội tạng.

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn