Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội

Vào năm 1967, để khuyến khích dân Chúa suy nghĩ về những cơ hội và thách thức mà các phương tiện truyền thông xã hội hiện đại mang lại cho Giáo hội trong việc loan báo Tin mừng, Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã thiết lập Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội và ấn định cử hành vào Chúa nhật trước Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Và hằng năm, các giáo hoàng đều có sứ điệp cho ngày này.

Các sứ điệp nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội:

ĐỨC PHANXICÔ

Năm 2023: “Sự thật trong tình yêu” (Ep 4,15) – Nói bằng trái tim

Năm 2022: Lắng nghe bằng trái tim

Năm 2021: “Hãy đến mà xem” (Ga 1,46) – Truyền thông bằng cách gặp gỡ những con người ở chính nơi họ đang sống và như chính họ là.

Năm 2020: “Để ngươi thuật lại cho con cháu” (Xh 10,2) – Cuộc sống trở thành câu chuyện

Năm 2019: “Chúng ta là chi thể của nhau” (Ep 4,25) – Từ các cộng đồng mạng xã hội đến cộng đoàn nhân loại

Năm 2018: “Sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8:32) – Tin giả và một nền báo chí vì hòa bình

Năm 2017: “Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi” (Is 43,5) – Thông truyền niềm Hy vọng và sự Tin tưởng trong thời đại chúng ta

Năm 2016: Truyền thông và Lòng Thương xót: Một cuộc gặp gỡ đem lại hoa trái

Năm 2015: Truyền thông trong gia đình – Nơi dành riêng để gặp gỡ quà tặng tình yêu

Năm 2014: Truyền thông phục vụ một nền văn hoá gặp gỡ đích thực

ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI

Năm 2013: Mạng xã hội: Cửa vào sự thật và đức Tin – những không gian mới cho việc loan báo Tin Mừng

Năm 2012: Thinh lặng và Lời nói: Con đường Phúc âm hóa

Năm 2011: Sự thật, Việc Loan báo và Cuộc sống thực trong thời đại kỹ thuật số

Năm 2010: Linh mục và việc mục vụ trong thế giới kỹ thuật số: những phương tiện truyền thông hiện đại phục vụ Lời Chúa

Năm 2009: Nền công nghệ mới, mối tương giao mới. Thúc đẩy một nền văn hóa tôn trọng, đối thoại và hữu nghị

Năm 2008: Phương tiện truyền thông: trước hai lựa chọn tự tôn phong hay phục vụ