Phá hoại nhà nguyện ở Mindanao làm dấy lên giận dữ

Thống đốc của Maguindanao nói chúng tôi sẽ không cho phép vụ này phá hoại mối quan hệ giữa tín hữu Hồi giáo và Kitô hữu
Tượng ảnh trên bàn thờ nhà nguyện San Isidro de Labrador trong thị xã Shariff Aguak bị đốt cháy nhưng vẫn chưa rõ danh tánh kẻ cố ý phóng hỏa đốt nơi thờ tự này hôm 10-11. Ảnh: Roger Rivera
Tượng ảnh trên bàn thờ nhà nguyện San Isidro de Labrador trong thị xã Shariff Aguak bị đốt cháy nhưng vẫn chưa rõ danh tánh kẻ cố ý phóng hỏa đốt nơi thờ tự này hôm 10-11. Ảnh: Roger Rivera
Các nghi phạm dường như được nhóm hiếu chiến Hồi giáo ủng hộ mạo phạm nhà nguyện Công giáo ở Mindanao, miền nam Philippines, vào tối ngày 10-11.
 
Nhà chức trách cho biết họ vẫn đang điều tra danh tánh thủ phạm phóng hỏa đốt nhà nguyện tại làng Labo-Labo thuộc thị xã Shariff Aguak.
 
Cảnh sát nói họ đang xem xét các tin báo những kẻ ủng hộ nhóm Các Chiến binh Tự do Hồi giáo Bangsamoro (BIFF) đứng đằng sau vụ này.
 
Tháng 6 năm nay, các tay súng thuộc nhóm BIFF còn mạo phạm một nhà nguyện ở tỉnh Bắc Cotabato gần đó.
 
Các nhân chứng kể những kẻ vẫn chưa rõ danh tánh đã đổ xăng dầu lên các tượng ảnh trên bàn thờ nhà nguyện San Isidro de Labrador lúc khoảng 9 giờ tối. Một số “tượng ảnh cổ” bị hư hỏng do lửa cháy, tờ Philippine Star đưa tin.
 
Cha Eliseo Mercado Jr. thuộc dòng Tận Hiến, phục vụ tại nhà nguyện trước đây trong những năm đầu làm linh mục, lên án vụ mạo phạm này.
 
Ngài nói vụ tấn công này là “việc làm của vài kẻ cực đoan cần bị loại trừ”.
 
Vị linh mục kể thậm chí vào thời kỳ cao trào của cuộc bạo loạn Moro vào những năm 1970, “các phiến quân Hồi giáo vẫn tôn trọng các nơi thờ tự trong vùng”.
 
Anwar Emblawa, nhân viên thị xã, nói vụ này cố ý “phá hoại quan hệ hòa hợp giữa người Hồi giáo và Kitô hữu” trong thành phố.
 
“Đây là lần đầu tiên kiểu mạo phạm tại một nơi thờ tự của Công giáo như thế này xảy ra trong thị xã của chúng tôi”, Emblawa phát biểu.
 
“Chúng tôi sẽ không cho phép vụ này phá hoại quan hệ giữa người Hồi giáo và Kitô hữu tại địa phương”.
 
Thống đốc Esmael Mangudadatu của Maguindanao miêu tả vụ cố ý đốt nhà nguyện này là “phi Hồi giáo” và ra lệnh cho cảnh sát truy tìm thủ phạm.
 
“Hồi giáo dạy tôn trọng các tôn giáo khác và nơi thờ tự. Hồi giáo dạy khoan dung tôn giáo. Trong tôn giáo của chúng tôi, chúng tôi có một nguyên tắc là không có sự ép buộc trong tôn giáo”, thống đốc nói.
 
Hồi tháng 5, các tay súng theo Nhà nước Hồi giáo đốt nhà thờ chính tòa St. Mary’s lúc bắt đầu vụ khủng bố chiếm thành phố trong 5 tháng, khiến khoảng 400.000 người tản cư.
 
(UCAN 14.11.2017)