Một bức khảm về Kitô giáo cổ được phát hiện tại Jerusalem

Các công nhân lắp đặt cáp viễn thông tại khu thành cổ của Jerusalem đã phát hiện một bức khảm thời kỳ Byzantine. Hiện vật gần như vẫn còn nguyên vẹn, với dòng chữ Hy Lạp được khắc trên đó rất sắc nét.
MỘT BỨC KHẢM VỀ KITÔ GIÁO CỔ ĐƯỢC PHÁT HIỆN TẠI JERUSALEM

 Dòng chữ ghi rằng: “Hoàng đế Flavius Justinian vĩ đại nhất của La Mã, vị linh mục với tình yêu Thiên Chúa cao cả, và tu viện trưởng, Constantine, đã xây dựng nơi đây”. Trên bức khảm cũng có đề cập đến cách tính thời gian ở thời cổ đại tương quan với khoảng thời gian năm 550 – 551 sau khi Chúa Giêsu ra đời.

Bức khảm được đặt ở một nhà nghỉ của khách hành hương Kitô giáo. Hoàng đế Justinian là người đã cho xây nhiều nhà thờ ở thời đại của ông. Và ông cải đạo cho người dân của mình sang Kitô giáo.

Một số nhà thờ thời kỳ đó đến nay vẫn còn, mặc dù đã được cải tạo hoàn toàn trong suốt 1.500 năm qua. Một số nhà thờ khác thì bị chôn vùi trong đống đổ nát. Như trường hợp này, nhà thờ đã bị chôn vùi qua nhiều thế kỷ, nhưng cuối cùng lại được phát hiện nhờ các công nhân và giới khảo cổ.

Bức khảm là một vật quý hiếm, hiện đang được phục hồi bởi các chuyên gia, nhằm bảo quản lâu dài và có thể trưng bày.

Thiện Tâm (Theo Catholic Online)

Nguồn tin: Báo Công Giáo & Dân Tộc