Giáo hội Indonesia ủng hộ chiến dịch bảo vệ phụ nữ và trẻ em

Chiến dịch ‘3 Mục tiêu’ nhằm nâng cao nhận thức và ngăn chặn nạn buôn bán người và bạo hành gia đình
Giáo hội Indonesia ủng hộ chiến dịch bảo vệ phụ nữ và trẻ em

Giáo hội Công giáo ở Indonesia tham gia chiến dịch nâng cao nhận thức do chính quyền tài trợ nhằm chống vấn nạn buôn bán người và bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em.

Mục tiêu chính thứ 3 là đẩy mạnh tính công bằng về kinh tế trên khắp quần đảo trải dài này.

Chiến dịch có tên “3 Mục tiêu” bắt đầu tháng 3-2016 trong các thủ phủ tỉnh.

Hôm 26-8 Yohana Yembise, Bộ trưởng Trao quyền cho Phụ nữ và Bảo vệ Trẻ em, cho biết có khoảng 24 triệu phụ nữ Indonesia bị lạm dụng tâm lý và thể chất cũng như bạo lực hay bị bóc lột tình dục.

Rianti, 36 tuổi, một trong số hàng triệu phụ nữ từng là nạn nhân của nạn bạo lực, hoan nghênh chiến dịch.

Tuy nhiên, theo chị nên tổ chức chiến dịch ở cấp địa phương để người dân biết về quyền lợi và nghĩa vụ, đặc biệt là để người chồng không nên có những hành động bạo lực đối với vợ con.

Rianti kể trước đây chị thường bị chồng đánh đập do những chuyện như việc nhà chẳng hạn nấu cơm, giặt quần áo.

“Tôi thấy xấu hổ vì ông ấy đánh tôi trước mặt con cái và hàng xóm”, chị kể với ucanews.com.

Hàng xóm chẳng thèm giúp đỡ khi chị bị đánh.

Tuy nhiên, cuối cùng chị đã can đảm bỏ đi và ly hôn.

Nữ tu Sesilia Ketut thuộc dòng Thánh Linh, chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ và Trẻ em ở Atambua, Tây Timor, cho biết nhiều phụ nữ trong vùng này của Indonesia bị chồng hay anh trai đối xử bạo lực.

“Ngày nào chúng tôi cũng nhận được tin báo có ít nhất 4 phụ nữ bị ngược đãi”, sơ Ketut nói.

“Họ bị chồng đánh, bị cưỡng hiếp và bỏ rơi”.

Cùng với các thành viên khác trong diễn đàn, sơ giáo dục các gia đình về tầm quan trọng của việc ngăn chặn bạo hành gia đình.

Hôm 15-8, Kupang, Tây Timor, thủ phủ của tỉnh East Nusa Tenggara, tổ chức chiến dịch nâng cao nhận thức.

Tuy nhiên, sơ Ketut đang kêu gọi tổ chức thêm chiến dịch ở các khu vực có nhiều người lạm dụng sinh sống.

Nữ tu Irena Handayani thuộc dòng Ursuline, thành viên ban coi sóc di dân thuộc Ủy ban Công lý và Hòa bình tổng giáo phận Jakarta, hoan nghênh chính quyền nỗ lực chống bạo hành phụ nữ.

Sơ cho biết vấn đề là nhiều gia đình quá xấu hổ không dám làm đơn tố cáo các hành vi lạm dụng và bạo hành.

Nữ tu Natalia Sumarni thuộc dòng Đa Minh, tích cực hoạt động về các vấn đề giới tính, nói cần có một nỗ lực lớn để giúp bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

“Và việc này cần bắt đầu từ trong gia đình”, nữ tu phát biểu với ucanews.com.

Sơ kêu gọi các ban đặc trách vấn đề trao quyền cho phụ nữ trong các tổng giáo phận và giáo phận tham gia chiến dịch ‘3 Mục tiêu’.

Nguồn tin: UCAN