ĐGH Phanxicô với các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Miến Điện: Xây dựng hòa bình trong tính đa dạng

Sang ngày thứ hai ở Miến Điện, Đức Thánh Cha Phanxicô trước tiên đã có bài phát biểu với các nhà lãnh đạo tôn giáo của quốc gia này nhằm gửi đi một thông điệp hợp tác.
ĐGH Phanxicô với các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Miến Điện Xây dựng hòa bình trong tính đa dạng

Mặc dù gần 90 phần trăm dân số là Phật giáo, nhưng ở quốc gia này còn có người Hồi giáo, Kitô giáo, Do Thái giáo và Hindu. Mặc dù vậy, sự cùng nhau tồn tại đôi khi cũng rất khó khăn vì có đến 135 sắc tộc thiểu số chung sống ở Miến Điện. Đức Thánh Cha nói rằng tôn giáo phải trở thành sức mạnh để hiệp nhất, chứ không phải là cội nguồn chia rẽ.

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Hiệp nhất không có nghĩa là đồng chủng. Hiệp nhất không phải là đồng dạng. Thậm chí trong cùng một lời tuyên xưng tín ngưỡng.”

Ngài đã khuyên họ chống lại thuộc địa văn hoá mới để hầu loại bỏ sự dị biệt. Ngài nói đó là “sự giết chết nhân loại.”

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Xây dựng hòa bình. Không được cân bằng bởi việc thực dân hóa văn hoá. Sự hòa hợp thiêng liêng đích thực được thực hiện thông qua sự dị biệt.”

Đối thoại giữa các tôn giáo là một trong những điểm chính trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Miến Điện. Ngài tin rằng đó là một yếu tố căn bản để thúc đẩy hòa bình trong khu vực.

Jos. Tú Nạc, nguyễn Minh Sơn