ĐGH Phanxicô tặng một món quà bất ngờ cho Tổng thống Miến Điện

Chính phủ Miến Điện đã nghênh đón Đức Thánh Cha Phanxicô đến thành phố Naypyidaw hùng vĩ.
ĐGH Phanxicô tặng một món quà bất ngờ cho Tổng thống Miến Điện

Đức Thánh Cha Phanxicô đã để lại một thông điệp trong cuốn sách danh dự, trong đó ngài yêu cầu chúc phúc lành hòa bình, công lý và đoàn kết với những người dân Miến Điện đáng yêu.

Trong căn phòng nguy nga tráng lệ của phủ tổng thống, Đức Thánh Cha đã tổ chức một cuộc họp riêng với Tổng thống Htin Kyaw, nước cộng hòa này.

Sau cuộc hội kiến, hai bên trao đổi những món quà tặng. Tổng thống đã trao tặng Đức Thánh Cha một bức tranh Đức Kitô và một số sứ đồ sứ.

“Cảm ơn ngài.”

Đức Thánh Cha Phanxicô trao tặng cho tổng thống một bản sao minh hoạ về cuộc đời Đức Phật xuất xứ từ Thư viện Vatican. Quà tặng này đã làm người đứng đầu nhà nước rất ngạc nhiên.

“Quả là một điều rất bất ngờ.”

Đức Thánh Cha Francis muốn cho tổng thống biết thêm thông tin về bản sao này.

“Nó bao nhiêu tuổi?”

“Từ thế kỷ 13.”

“Từ thế kỷ 13!”

Sau khi trao đổi quà tặng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chụp một bức ảnh chung với gia đình người đứng đầu hành pháp.

Cũng trong cung điện của tổng thống, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp bà Aung San Suu Kyi, Tham tán Nhà nước và Bộ trưởng Ngoại giao Miến Điện.

Sau khi một số hình ảnh chính thức, hai bên đàm đạo riêng với sự trợ giúp của một thông dịch viên. Sau đó, họ cũng trao đổi những món quà, trong số đó có ba văn bản chính từ triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn