Bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa tại Tổng Giáo phận Hà Nội

Hiện diện trong Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh này, ngoài Đức Hồng Y chủ tế, Đức Giám mục Phụ tá và toàn thể linh mục đoàn, còn có rất đông tu sỹ nam nữ, chủng sinh và anh chị em giáo hữu đến từ nhiều giáo xứ trong Tổng Giáo phận.
Bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa tại Tổng Giáo phận Hà Nội

“Anh chị em thân mến, Năm Thánh đã đến lúc kết thúc. Năm Thánh là thời gian đặc biệt của ân sủng và lòng thương xót. Trong thánh lễ này, chúng ta cùng dâng lên Chúa Cha lời ca chúc tụng và tạ ơn vì muôn hồng ân Chúa đã tuôn tràn trên chúng ta”. Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn đã long trọng tuyên bố như thế khi mở đầu Thánh lễ hôm nay. Với Thánh lễ này, Cánh Cửa Năm Thánh ngoại thường Lòng Thương Xót Chúa đã chính thức khép lại tại Tổng Giáo phận Hà Nội.

Xem hình ảnh

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức Hồng Y đã quảng diễn về sự mong chờ Ngày Chúa trở lại trong vinh quang. Ngài mời gọi cộng đoàn hãy sống lòng mong chờ ấy với tâm tình của Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót: Chúng ta sống nhờ lòng thương xót của Chúa giữa muôn vàn những khó khăn của cuộc sống. Chúng ta hãy sống có lòng thương xót như Chúa Cha là Đấng giàu lòng thương xót.

Đức Hồng Y cũng bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả mọi người đã cầu nguyện cho các linh mục trong kỳ tĩnh tâm vừa qua.

Cuối Thánh lễ, một lần nữa ngài mời gọi cộng đoàn dâng lời cảm tạ Chúa về một năm hồng phúc: “Chúng ta vui mừng cảm tạ Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta. Ròng rã một năm đầy ân sủng, trong Chúa Ki-tô, Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta bao ơn phúc bởi trời. Ngài đã ban cho chúng ta thời gian quí báu của lòng thương xót và ơn thống hối.

Chúng ta hãy bày tỏ tâm tình tạ ơn và niềm hân hoan qua lời ca của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ chúng ta. Khi ngợi khen lòng thương xót của Chúa từ đời nọ đến đời kia, chúng ta hãy nài xin Chúa không ngừng tuôn đổ lòng thương xót như sương mai trên toàn thể thế giới”.

Cộng đoàn đã hát vang lời ca của Mẹ Maria để tạ ơn Chúa.

Được biết, Năm Thánh bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 năm 2015 và kết thúc ngày 20 tháng 11 năm 2016 với nghi thức đóng cửa Năm Thánh tại đền thánh Phê-rô, Vatican do Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô chủ sự. Nhưng trước đó một tuần, các giáo hội địa phương cử hành việc đóng cửa Năm Thánh tại nhà thờ Chính Tòa của mỗi giáo phận.

Tại Tiểu Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện sẽ có Thánh lễ Tạ Ơn vào lúc 10h Chúa Nhật ngày 13.

Ảnh: Việt Anh – Lê Trung

Nguồn tin: TGP Hà Nội